3 “ông lớn” liên tục giữ vị trí Top trong chuỗi cung ứng toàn cầu

PV.

P&G, Amazon và Apple Inc. được hãng tư vấn toàn cầu CEL Consulting đánh giá là nhóm bậc thầy trong quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Masters), trên cả công ty đứng đầu của danh sách top 25. Đây có thể được xem là các đối thủ “ngoại hạng” đã liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong một thời gian dài. Số năm mà 3 công ty nói trên lọt vào top 5 toàn cầu để đủ điều kiện trở thành Supply Chain Masters.

Apple Inc.

Trong tháng 5 năm 2017, Apple thông báo rằng tiền mặt của công ty đã vượt hơn 250 tỷ USD. Kết quả tài chính ấn tượng trên đã được thực hiện nhờ sự đóng góp chủ yếu của các thiết bị di động iPhone. Từ khi iPhone ra đời vào năm 2007 cho đến nay đã có hơn 1 tỷ chiếc được bán ra. Apple vẫn tiếp tục cải tiến và đổi mới phương thức sản xuất.

Hãng này xem việc sản xuất kiểu dáng và tính năng của thiết bị như là một lợi thế cạnh tranh, trong khi công việc sản xuất phần cứng được thực hiện bởi các đối tác bên ngoài.

Với chiến lược này, Apple có thể dành toàn bộ nguồn lực để tập trung vào những giá trị “mềm” của sản phẩm vốn là đặc điểm phân biệt dòng sản phẩm Apple với những hãng khác, đồng thời tận dụng được thế mạnh của các đối tác sản xuất nhằm nâng cao chất lượng phần cứng.

Ngoài điện thoại và máy tính, Apple cũng đầu tư mở rộng đầu tư những công nghệ phương tiện tự vận hành. Công ty cũng đang thử nghiệm các công nghệ thực tế tăng cường để có thể tích hợp vào sản phẩm của hãng trong tương lai.

P&G

P&G quay trở lại trong danh sách Master trong năm nay. Thành công của P&G nằm ở việc thực hiện đồng bộ hóa toàn diện chuỗi cung ứng, mở rộng đến 2 đầu cung và ứng đó là người tiêu dùng và nhà cung cấp.

Thành công này được tạo ra nhờ một cấu trúc quản lý hiệu quả và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong từng bộ phận của chuỗi cung ứng (P&G Integrated Work System).

P&G tiếp tục đổi mới thông qua việc tự động hóa quy trình trên nền tảng số hóa. P&G sử dụng các công cụ điều khiển theo thuật toán để giảm những ngoại lệ và cho phép lập kế hoạch hoạt động toàn diện và thiết thực hơn. Đầu tư vào vệc số hóa chuỗi cung ứng cho phép P&G cải tiến năng lực sản xuất và tự động hóa các hoạt động logistics.

Amazon

Amazon tham gia vào nhóm Master lần đầu tiên trong năm nay. Không một ngày nào trôi qua mà không có thông tin mới về sự xâm nhập của Amazon vào một thị trường mới, đầu tư phát triển năng lực logistics hoặc nhận bằng sáng chế cho các phát minh cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Tuy nhiên, thành công của Amazon cũng là một mối đe dọa lớn cho ngành bán lẻ truyền thống tại Mỹ trong 2 năm trở lại đây. Dịch vụ Amazon Prime là một trong những thành công lớn của Amazon, đóng góp một phần không nhỏ trong doanh thu của hãng.

Danh sách 25 chuỗi cung ứng hàng đầu thế giới

Thứ hạng

Công ty

Điểm đánh giá

1.

Unilever

6,39

2.

McDonald's

5,27

3.

Inditex

4,98

4.

Cisco Systems

4,82

5.

H&M

4,63

6.

Intel

4,42

7.

Nestlé

4,10

8.

Nike

4,07

9.

Colgate-Palmolive

4,03

10.

Starbucks

3,80

11.

PepsiCo

3,67

12.

3M

3,54

13.

Johnson & Johnson

3,50

14.

The Coca-Cola Co.

3,46

15.

Nokia

3,32

16.

BASF

3,21

17.

Schneider Electric

3,15

18.

Walmart

3,11

19.

HP Inc.

3,06

20.

L'Oréal

2,72

21.

Kimberly-Clark

2,68

22.

BMW

2,62

23.

Diageo

2,57

24.

Lenovo

2,50

25.

Samsung Electronics

2,46

Nguồn:Cel-consulting.com