Anh cắt giảm 16 tỷ USD phúc lợi xã hội

Theo TTXVN

Chính phủ sẽ hạn chế trợ cấp nhà ở cho thanh niên dưới 25 tuổi, giảm trợ cấp thuế cho gia đình có trẻ em, kiểm soát việc tăng phúc lợi và đánh thuế thu nhập cao hơn đối với người giàu.

Anh cắt giảm 16 tỷ USD phúc lợi xã hội
Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne ngày 8/10 cho biết chính phủ nước này sẽ cắt giảm thêm 10 tỷ bảng (16 tỷ USD) chi tiêu cho phúc lợi xã hội trong các năm 2015-2017 nhằm kiềm chế thâm hụt ngân sách đang ngày càng gia tăng.

Phát biểu trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị đảng Bảo thủ diễn ra tại thành phố Birmingham, ông Osborne khẳng định chính phủ sẽ thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm cắt giảm ngân sách dành cho phúc lợi xã hội.

Cụ thể chính phủ sẽ hạn chế trợ cấp nhà ở cho thanh niên dưới 25 tuổi, giảm trợ cấp thuế cho gia đình có trẻ em, kiểm soát việc tăng phúc lợi thấp hơn mức tăng lạm phát và đánh thuế thu nhập cao hơn đối với người giàu.

Ngoài ra, Bộ trưởng Osborne cho biết thêm Chính phủ Anh cũng có kế hoạch hạn chế số trẻ em trong một gia đình được nhận trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Theo ông Osborne, tất cả những biện pháp này được thực hiện nhằm tiết kiệm ít nhất 16 tỷ bảng trong tài khóa 2015-2016 để có thể thực hiện được mục tiêu cân bằng ngân sách trong vòng năm năm.

Hồi năm 2010, chính phủ liên minh cũng đã đặt ra mục tiêu cắt giảm chi tiêu ngân sách 18 tỷ bảng/năm cho đến năm 2015.

Tuy nhiên, hoạt động yếu kém của nền kinh tế Anh trở nên trầm trọng và kéo dài hơn so với dự kiến, buộc chính phủ nước này phải tiếp tục chính sách "thắt lưng buộc bụng" đến năm 2018.

Văn phòng chịu trách nhiệm về ngân sách (OBR) dự báo Chính phủ Anh sẽ phải chi 209,2 tỷ bảng để đảm bảo phúc lợi và an sinh xã hội cũng như trợ cấp thuế trong tài khóa 2012-2013 và con số này sẽ tăng lên 229 tỷ bảng trong tài khóa 2016-2017.

Theo đó, tổng chi ngân sách của chính phủ sẽ tăng từ 683,4 tỷ bảng lên 756,3 tỷ bảng trong giai đoạn này./.