Chứng khoán Mỹ sụt mạnh trước nỗi lo Bắc Triều Tiên và QE3

Theo FFN, Vietstock

Dow Jones giảm 3 con số, S&P 500 rớt mạnh nhất trong một tháng sau số liệu việc làm yếu kém hơn dự báo của lĩnh vực tư nhân, nỗi lo ngày càng lớn về Bắc Triều Tiên và nguy cơ Fed rút lại QE3.

Chứng khoán Mỹ sụt mạnh trước nỗi lo Bắc Triều Tiên và QE3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổ chức xử lý số liệu việc làm tự động (ADP) thông báo lĩnh vực tư nhân đã tạo ra 158.000 việc làm trong tháng 3, thấp hơn so với kỳ vọng và là mức thấp nhất trong 5 tháng. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại đối với nhà đầu tư trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 3 với dự báo nền kinh tế tạo thêm 200.000 việc làm.

Một báo cáo khác của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho thấy chỉ số lĩnh vực dịch vụ chỉ đạt 54,4 điểm, thấp hơn kỳ vọng và là tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 7 tháng.

Bên cạnh đó, Thông tin Lầu Năm Góc đang gửi hệ thống phòng thủ tên lửa tới Guam trong các tuần tới và nhận định Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa thực sự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chuck Hagel đã khiến nhà đầu tư thận trọng.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu trước một tổ chức kinh doanh tại Los Angeles vào ngày thứ Tư, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ khu vực San Francisco, John Williams, cho biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm quy mô của chương trình mua 85 tỷ USD trái phiếu/tháng vào mùa hè.

Năng lượng và tài chính là hai nhóm cổ phiếu rớt giá mạnh nhất trong S&P 500 với chỉ số tài chính S&P 500 giảm 1,7%. Từ đầu năm đến nay, S&P 500 còn tăng 8,9% sau khi cố gắng tiến sát mức cao kỷ lục trong phiên tại 1.576,09 USD/oz trong các ngày gần đây. Đà rút lui trong ngày thứ Năm đã khiến các nhà phân tích hoài nghi về mức độ bền vững của đợt phục hồi vừa qua.

Chỉ số Dow Jones Vận tải, một thước đo về các hoạt động kinh tế, giảm 1,3% xuống 6.005,95 điểm, đánh dấu lần đầu tiên đóng cửa dưới đường trung bình động 50 ngày kể từ ngày 21/11/2012.

Chứng khoán Mỹ sụt mạnh trước nỗi lo Bắc Triều Tiên và QE3 - Ảnh 1
Nguồn: Reuters

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 111,66 điểm (tương ứng 0,76%) xuống 14.550,35 điểm. Chỉ số S&P 500 rớt 16,56 điểm (tương ứng 1,05%) xuống 1.553,69 điểm, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ ngày 25/02. Chỉ số Nasdaq Composite hạ 36.26 điểm (tương ứng 1,11%) xuống 3.218,60 điểm.

Khoảng 7,1 tỷ cổ phiếu được sang nhượng trên ba sàn New York, American và Nasdaq; cao hơn mức trung bình hàng ngày năm nay là khoảng 6.45 tỷ cổ phiếu. Trên sàn New York, số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 4:1. Trên sàn Nasdaq, số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 3:1.