Cử tri và nhân dân rất bất bình trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Sáng 20/5, Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 tại Thủ đô Hà Nội. Từ 7 giờ 15 phút, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Cử tri và nhân dân rất bất bình trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981
Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII. Nguồn: internet
Từ 8 giờ, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp và trao đổi về một số vấn đề cần thiết khác.

Kiên quyết bảo vệ chủ quyền, hòa bình và quan hệ hữu nghị truyền thống

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, kỳ họp thứ 7 của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi đà tăng trưởng nhưng còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế trong nước đang chuyển biến tích cực, nhưng kinh tế vĩ mô còn chưa ổn định, những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như xem xét thông 11 dự án luật, cho ý kiến về 16 dự án luật. Xem xét, sửa đổi Nghị quyết 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012; nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp 7; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội…

Về vấn đề ở biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết tình hình diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Hòa bình và an ninh đang bị đe dọa. Đồng bào ta thực sự lo lắng và kiên quyết phản đối, cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, chia sẻ và tỏ tình đoàn kết với Việt Nam.

Đối với vấn đề giá cả thị trường, cử tri và nhân dân ghi nhận nhiều cố gắng và tích cực trong chỉ đạo, tổ chức chống buôn lậu, gian lận thương mại thời gian qua. Cụ thể như từ kết quả thanh tra giá sữa của Bộ Tài chính, nhân dân rất hoan nghênh quyết định kịp thời của Chính phủ về việc thực hiện quản lý giá sữa theo biện pháp đăng ký giá và giá tối đa, đồng thời đề nghị Chính phủ triển khai thực hiện cương quyết, tránh tình trạng doanh nghiệp lại tìm cách lách luật. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, cho ý kiến về vấn đề này với tinh thần bằng mọi biện pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời kiên trì giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Cử tri và nhân dân bất bình về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan

Tiếp theo chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013, và những tháng đầu năm 2014.

Báo cáo đánh giá trong tổng số 15 chỉ tiêu Quốc hội đề cho năm 2013 có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu xấp xỉ kế hoạch, 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có biến động phức tạp, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận về ổn định vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, lạm phát thấp, thặng dư thương mại hai năm liên tiếp. Kết quả đạt được cho thấy mục tiêu tổng quát Quốc hội đề ra cho năm 2013 cơ bản hoàn thành.

Tại phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đánh giá chung, cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh những thành tựu đã được thời gian qua. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng về nền kinh tế nước ta phát triển chưa bền vững, nhiều vấn đề cần phải giải quyết như: sản xuất kinh doanh còn khó khăn; xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng; tái cơ cấu kinh tế còn chậm; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả còn thấp…

Đối với vấn đề giá cả thị trường, cử tri và nhân dân ghi nhận nhiều cố gắng và tích cực trong chỉ đạo, tổ chức chống buôn lậu, gian lận thương mại thời gian qua. Cụ thể như từ kết quả thanh tra giá sữa của Bộ Tài chính, nhân dân rất hoan nghênh quyết định kịp thời của Chính phủ về việc thực hiện quản lý giá sữa theo biện pháp đăng ký giá và giá tối đa, đồng thời đề nghị Chính phủ triển khai thực hiện cương quyết, tránh tình trạng doanh nghiệp lại tìm cách lách luật.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân cả nước cũng đã có những đánh giá và kiến nghị cụ thể về các vấn đề giáo dục, giao thông vận tải, nông nghiệp và nông thôn, phòng chống tham nhũng lãng phí…

Đặc biệt, nhân dân cả nước rất bất bình về việc Trung Quốc đã ngang nhiên hạ đặt giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, đồng thời bày tỏ sự đồng tình với lập trường, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề này. Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có biện pháp, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế.