Điểm nhấn tài chính - kinh tế quốc tế tuần từ 11-15/09/2017

PV. (Tổng hợp)

Chứng khoán châu Á tăng 2,23 điểm, 7 tháng/2017, kim ngạch thương mại Trung Quốc - ASEAN tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016, Ngân hàng Trung ương Anh - BoE đã quyết định tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp 0,25%... là những tin tức tài chính - kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần vừa qua (11-15/09/2017).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chứng khoán châu Á tăng 2,23 điểm

Tính chung cả tuần, MSCI châu Á - Thái Bình Dương tăng 2,23 điểm (1,4%). Trong ngày giao dịch cuối tuần (15/9/2017) so với phiên hôm trước, các chỉ số tăng điêm là: Kospi (Hàn Quốc) tăng 8,41 điểm (0,35%) lên 2.386,07 điểm. Hang Seng (Hồng Kông) tăng 30,39 điểm (0,11%) lên 27.807,59 điểm. Nikkei 225 (Nhật Bản) tăng 102,06 điểm (0,52%) lên 19.909,5 điểm.

Ở chiều ngược lại, chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) lại giảm 17,81 điểm (-0,53%) xuống 3.353,62 điểm. S&P/ASX 200 (Australia) giảm 45,9 điểm (-0,8%) xuống 5.592,79 điểm.

Tháng 8/2017, sản lượng khai thác dầu của 14 quốc gia thành viên OPEC giảm 79 nghìn thùng/ngày so với tháng 7/2017
Theo Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ - OPEC , trong tháng 8/2017, sản lượng khai thác dầu của 14 quốc gia thành viên OPEC đạt 32,755 triệu thùng/ngày, giảm 79 nghìn thùng/ngày so với 32,834 triệu thùng/ngày của tháng 7/2017. Chỉ duy nhất sản lượng khai thác dầu thô tại Nigeria vẫn tăng, do nước này được miễn cắt giảm hoạt động khai thác. 
Đây là một tín hiệu cho thấy cán cân cung - cầu trên thị trường dầu mỏ đang có xu hướng cân bằng trở lại. Dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ tăng khoảng 1,42 triệu thùng/ngày lên 96,77 triệu thùng/ngày trong năm 2017 và tăng thêm 1,35 triệu thùng/ngày vào năm 2018, khi các nước phát triển tiêu thụ dầu mỏ nhiều hơn so với dự báo ban đầu, đặc biệt tại Hoa Kỳ và châu Âu. 
Biện pháp bảo hộ mậu dịch do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất có thể gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ 
Theo kết quả nghiên cứu của Viện Bertelsmann, Hoa Kỳ, các biện pháp bảo hộ mậu dịch do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất có thể gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu. Theo kịch bản xấu nhất, chính sách “Hoa Kỳ trên hết” có thể làm giảm 2,3% GDP hằng năm của Hoa Kỳ (tương đương 415 tỷ USD) trong dài hạn. 
Trong kịch bản tốt nhất (Hoa Kỳ chỉ tiến hành đàm phán lại những thỏa thuận nền tảng của Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ - NAFTA), thu nhập bình quân đầu người thực tế hằng năm của nước này giảm 0,2% (tương đương 125 USD). 

7 tháng/2017, kim ngạch thương mại Trung Quốc - ASEAN tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016 

Trong 7 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại Trung Quốc - ASEAN tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016, cao hơn mức tăng tổng kim ngạch thương mại chung của Trung Quốc. Tính đến tháng 5/2017, kim ngạch đầu tư hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN đạt trên 183 tỷ USD, đầu tư của các nước ASEAN sang Trung Quốc đạt 108 tỷ USD. 

Trong giai đoạn 1991 - 2016, kim ngạch thương mại song phương tăng gần 56 lần, trong khi kim ngạch đầu tư hai chiều tăng gần 355 lần, trong bối cảnh Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN đã tăng cường khả năng kết nối về chính sách, hạ tầng cơ sở, thương mại, tài chính và giao lưu nhân dân.

Việc nâng cấp Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế, thương mại song phương. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 8 năm qua, trong khi ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc trong vòng 6 năm.
Ngân hàng Trung ương Anh - BoE đã quyết định tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp 0,25%
Ngân hàng Trung ương Anh - BoE (14/9) quyết định tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp 0,25%, đồng thời cho biết ngân hàng này có khả năng sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới, do tăng trưởng kinh tế và lạm phát của nước này đều có xu hướng tăng, tạo thuận lợi để BoE tiến hành một số biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ.
Sau tuyên bố của BoE, các nhà đầu tư dự báo, lãi suất tại Anh có thể sẽ tăng lên vào cuối năm 2017 thay vì vào cuối năm 2018 như dự báo đưa ra trước đó. Ngay sau cuộc họp của BoE, đồng GBP đã tăng 0,7% lên 1,3297 USD/GBP.