Dow Jones và S&P 500 xuyên thủng các ngưỡng tâm lý quan trọng

Theo vietstock.vn

(Tài chính) Nhà đầu tư lo lắng về thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm kích thích cũng như nguy cơ điều chỉnh của thị trường sau đợt xác lập kỷ lục vừa qua và đã tiến hành chốt lời trong bối cảnh xuất hiện các tín hiệu không mấy khả quan về mùa mua sắm tại Mỹ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dow Jones và S&P 500 giảm phiên thứ 3 liên tiếp, lần lượt rớt khỏi ngưỡng tâm lý 16,000 và 1,800 điểm trong khi Nasdaq cũng trượt liền hai phiên. Được biết, S&P 500 đã có 24 tháng 12 tăng điểm trong vòng 30 năm qua nhưng hiện chỉ số này đã leo dốc 26% trong năm nay nên nhà đầu tư sẵn sàng nghỉ xả hơi.

Nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm chương trình mua 85 tỷ USD trái phiếu/tháng sớm hơn kỳ vọng. Số liệu sản xuất và chi tiêu xây dựng tốt hơn mong đợi hôm thứ Hai càng gia tăng khả năng này.

Trong khi đó, nhiều nhà phân tích vẫn bảo toàn dự báo Fed sẽ đưa ra quyết định này tại cuộc họp tháng 3. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát báo cáo việc làm tháng 11 được công bố vào thứ Sáu tới để nắm bắt các xu hướng có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của Fed.

Trong một bài phỏng vấn, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Khu vực San Francisco, John Williams, kỳ vọng chương trình kích thích sẽ kết thúc trong năm 2014 và cho biết ông sẽ thất vọng nếu chương trình này tiếp tục được áp dụng đến tháng 12/2014.

Bán lẻ và tiêu dùng không thiết yếu là hai trong số các nhóm cổ phiếu rớt giá mạnh nhất thị trường. Cụ thể, Amazon.com trượt 2% còn 384.66 USD/cp và là một trong những cổ phiếu tác động mạnh nhất đến S&P 500. Chỉ số S&P bán lẻ hạ 0.8% sau khởi đầu có phần khiêm tốn của mùa mua sắm lễ hội tại Mỹ.

Dow Jones và S&P 500 xuyên thủng các ngưỡng tâm lý quan trọng - Ảnh 1
Nguồn: Reuters

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 94.15 điểm (tương ứng 0.59%) còn 15,914.62 điểm. S&P 500 hạ 5.75 điểm (tương ứng 0.32%) còn 1,795.15 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite lùi 8.06 điểm (tương ứng 0.2%) còn 4,037.20 điểm.

Trên sàn New York, số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 3:2. Tỷ lệ này trên sàn Nasdaq là gần 8:5.

Diễn biến các TTCK chính trên thế giới ngày 03/12

Dow Jones và S&P 500 xuyên thủng các ngưỡng tâm lý quan trọng - Ảnh 2
 Nguồn: VietstockFinance