GDP quý II của Mỹ bất ngờ tăng tới 4,0%

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Nhịp độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong quý II/2014 cao hơn nhiều so với mức dự báo của các chuyên gia. Đây cũng là tín hiệu báo hiệu chiều hướng phát triển nhanh hơn của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong sáu tháng cuối năm 2014.

 GDP quý II của Mỹ bất ngờ tăng tới 4,0%
Nhịp độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong quý II/2014 cao hơn nhiều so với mức dự báo của các chuyên gia. Nguồn: internet

Đánh giá sơ bộ lần đầu của Bộ Thương mại Mỹ, công bố ngày 30/7, cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II/2014 đạt nhịp độ tăng trưởng 4,0%, cao hơn mức dự báo tăng 3,0% của các chuyên gia Phố Wall.

Nhịp độ tăng GDP của quý II tương phản hoàn toàn với mức giảm 2,9% trong quý I/2014. Như vậy, GDP trong sáu tháng đầu năm của kinh tế Mỹ tăng trưởng 0,9% và dự kiến trong cả năm có thể đạt nhịp độ tăng trưởng 2,0%.

Một trong những nguyên nhân đẩy nhanh tốc độ tăng của nền kinh tế Mỹ trong quý II/2014 là do chi tiêu của người tiêu dùng, yếu tố đóng góp 2/3 vào hoạt động của nền kinh tế, tăng khá mạnh, tới 2,5% so với mức tăng 1,2% trong quý đầu năm.

Nhu cầu nội địa trong quý II/2014 tăng 2,8% so với mức giảm 0,7% trong quý I. Đây là mức tăng nhanh nhất về nhu cầu nội địa kể từ quý III/2011. Tốc độ phục hồi khả quan hơn của nền kinh tế cũng đã giúp cải thiện thị trường lao động Mỹ.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, trong 5 tháng gần đây, trung bình mỗi tháng nền kinh tế Mỹ tạo ra được 200.000 việc làm mới, khiến tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6bvừa qua giảm xuống 6,1%, mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Nhịp độ tăng GDP mạnh hơn nhiều so với dự kiến được xác định sẽ tác động tới việc xem xét chính sách của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) trong cuộc họp định kỳ hai ngày 29-30/7.

Trong lần cập nhật đánh giá mới nhất ngày 23/7, do sự phát triển đáng thất vọng trong quý I/2014, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ mức dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong cả năm nay xuống 1,7%, so với mức dự báo 2% đưa ra hồi tháng Sáu và mức 2,8% đưa ra hồi tháng Tư.