Giới đầu tư thế giới đổ về châu Á tìm cơ hội đầu tư

Theo gafin.vn

(Tài chính) Hôm nay (13/1), Diễn đàn Tài chính châu Á (AFF) 2014 đã chính thức khai mạc tại Hồng Kông.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Diễn đàn Tài chính châu Á 2014 lần thứ 7 này diễn ra trong 2 ngày, từ 13 đến 14/1 với nhiều phiên thảo luận về chính sách, triển vọng các nền kinh tế lớn châu Á, dịch chuyển dòng vốn và nhận diện các cơ hội kinh doanh tại châu Á.

Theo Cục Xúc tiến Thương mại Hồng Kông, đơn vị tổ chức sự kiện này, AFF tập hợp nhiều thành viên có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng giới kinh doanh và tài chính để thảo luận về sự phát triển và những khuynh hướng trong thị trường châu Á năm 2014.

Diễn đàn trở thành một sự kiện mà cả thế giới nhìn vào để hướng đến thị trường tri thức, mạng lưới giao tiếp, và tìm hiểu những cơ
hội kinh doanh tại châu Á.

Diễn đàn Tài chính châu Á 2014 lần thứ 7 này diễn ra trong 2 ngày, từ 13 đến 14/1 với nhiều phiên thảo luận về chính sách, triển vọng các nền kinh tế lớn châu Á, dịch chuyển dòng vốn và nhận diện các cơ hội kinh doanh tại châu Á.

Các diễn giả tham dự sự kiện là các lãnh đạo nhiều nước và vùng lãnh thổ, chủ tịch, tổng giám đốc các định chế tài chính quốc tế, tập đoàn lớn, và đại diện nhiều quỹ đầu tư. Năm 2013, Diễn đàn Tài chính châu Á thu hút hơn 2.000 thành viên tham dự đến từ 39 nước và khu vực.

Đáng chú ý, tại các buổi họp nối kết đàm phán kinh doanh, các tổ chức được ban tổ chức sắp xếp để có thể sớm đi đến hợp tác trong tương lai. Các buổi trò chuyện đàm phán này cho phép các thành viên tham gia gặp gỡ với các đối tác kinh doanh tiềm năng trên khắp thế giới, dựa trên sự chia sẻ các lĩnh vực lợi ích.

Qua nhiều năm, hơn 1.700 cuộc họp đã được thu xếp cho hơn 500 công ty liên quan đến các chủ sở hữu các dự án đầu tư, các công ty cổ phần tư nhân, nhà đầu tư, các cá nhân có ảnh hưởng cao và các vị trí cao cấp trong các công ty.

Tại diễn đàn năm nay, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Timothy Geithner là diễn giả được chờ đợi với phần thảo luận về triển vọng kinh tế Mỹ và thế giới, cũng như những cơ hội rủi ro của thị trường tài chính quốc tế.

Cũng tại diễn đàn này, theo lịch trình được Ban tổ chức cung cấp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn sẽ tham dự phiên thảo luận về chính sách tài chính châu Á năm 2014.

Bên cạnh sự kiện AFF, ngày 15/1 tới, một hội nghị kết nối vốn cũng được tổ chức với tên gọi Diễn đàn Vốn đầu tư cổ phần tư nhân châu Á (APEF). Hội nghị này sẽ quy tụ đại diện các quỹ đầu tư, tập đoàn hàng đầu thế giới đến tìm cơ hội tại châu Á.