Hầu hết các thị trường chứng khoán trên toàn cầu đi xuống

Theo TTXVN

Thị trường chứng khoán toàn cầu trong phiên ngày 21/6 phần lớn đi xuống, trong đó giá cổ phiếu ngành năng lượng bị ảnh hưởng nhiều nhất do những lo ngại về tình trạng dư cung và chính sách chưa mang lại kết quả như mong muốn của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tác động đến giá dầu.

Giao dịch viên làm việc tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Nguồn: Internet
Giao dịch viên làm việc tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Nguồn: Internet
Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống đóng phiên ở mức 21.410,03 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,1% xuống 2.435,61 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 6.233,95 điểm sau khi giá cổ phiếu ngành công nghệ sinh học và dược phẩm tăng lên, nhờ đồn đoán về động thái của chính quyền Mỹ kiểm soát giá thuốc sẽ không “khắc nghiệt” như nhiều người lo sợ. 

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 giao dịch ở thị trường London giảm 0,3% xuống 7.447,79 điểm, chỉ số CAC 40 trên sàn giao dịch Paris hạ 0,4% xuống 5.274,26 điểm, còn chỉ số DAX 30 tại Frankfurt giảm 0,3% xuống 12.774,26 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống 3.553,94 điểm. 

Giá dầu tiếp tục giảm sau khi để mất hơn 2% trong phiên 20/6 do thị trường lo ngại rằng những chính sách của OPEC chống đỡ với tình trạng nguồn cung dư thừa sẽ khó đạt được hiệu quả như mong muốn, một phần do sản lượng dầu khí đá phiến tại Mỹ gia tăng. 

Greg Priddy, chuyên gia phân tích thuộc công ty tư vấn về rủi ro Eurasia Group, cho biết OPEC cũng đang trong chu kỳ khó khăn do giá dầu cao đang khích lệ cho các nhà sản xuất tại Mỹ và các thị trường khác đẩy mạnh sản xuất. Điều đó làm tăng thêm sức ép cho giá dầu. 

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giao dịch ở mức 1 USD đổi được 111,42 yen, so với mức 111,46 yen/USD phiên trước và 1 euro đổi 1,1163 USD, so với mức 1,1132 USD/euro trước đó.