Nhật Bản tiếp tục duy trì thặng dư thương mại lớn

Theo baoquocte.vn

Xuất khẩu mạnh vào thị trường châu Á và Mỹ là đòn bẩy giúp Nhật Bản đạt thặng dự thương mại 1.920 tỷ Yen (tương đương 17 tỷ USD) trong nửa đầu năm tài khóa 2017 (từ tháng 4-9/2017), bất chấp kim ngạch nhập khẩu năng lượng vẫn ở mức cao.

Xuất khẩu ôtô sang Mỹ và linh kiện ô tô, điện tử sang Trung Quốc vượt trội trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9. Nguồn: Bloomberg
Xuất khẩu ôtô sang Mỹ và linh kiện ô tô, điện tử sang Trung Quốc vượt trội trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9. Nguồn: Bloomberg

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 19/10, đây là lần thứ 4 liên tiếp Nhật Bản đạt thặng dư thương mại tính theo giai đoạn 6 tháng. Trong đó, xuất khẩu tăng 12,8% so với cùng kỳ tài khóa trước - mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2010 - lên 38.370 tỷ Yen, trong khi nhập khẩu cũng tăng 15,3% đạt 36.450 tỷ Yen. Tuy nhiên, mức thặng dư trên giảm 20,3% so với cùng kỳ của tài khóa trước.  

Xuất khẩu ôtô sang Mỹ và linh kiện ôtô, điện tử sang Trung Quốc vượt trội trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9. Theo đó, Nhật Bản thặng dư 3.380 tỷ Yen với Mỹ nhờ xuất khẩu tăng 10,6% lên 7.420 tỷ Yen mặc dù nhập khẩu cũng tăng 12,1% lên 4.030 tỷ Yen.
Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 21,7% lên 7.270 tỷ Yen, mức kỷ lục tính theo các giai đoạn nửa đầu năm tài khóa. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng 7,8% lên 8.810 tỷ Yen dẫn đến thâm hụt 1.540 tỷ Yen trong thương mại với Trung Quốc. 

Tính chung thị trường châu Á, Nhật Bản đạt thặng dư 3.100 tỷ Yen, với xuất khẩu tăng 16% lên 20.970 tỷ Yen và nhập khẩu tăng 12,4% lên 17.870 tỷ Yen. Trong khi đó, thương mại với Liên minh châu Âu (EU) thâm hụt 16.100 tỷ Yen, với xuất khẩu vào khối này tăng 10,5% lên 4.300 tỷ Yen và nhập khẩu tăng 10,1% lên 4.310 tỷ Yen. 

Ông Toru Suehiro, chuyên gia kinh tế thị trường tại công ty Chứng khoán Mizuho, dự đoán xuất khẩu sang Mỹ trong thời gian tới sẽ tiếp tục ổn định với nhu cầu ô tô tăng cao sau hàng loạt trận siêu bão gần đây tại Mỹ. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng cần để mắt tới xuất khẩu sang Trung Quốc mặc dù nền kinh tế hàng đầu châu Á vẫn đang phát triển tốt. 

Nhập khẩu nửa đầu năm tài khóa 2017 chủ yếu là các mặt hàng than đá, khí tự nhiên hóa lỏng và dầu thô.