Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Âu - Mỹ

Theo baoquocte.vn

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Âu - Mỹ trong phiên ngày 25/10, trước báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tại Mỹ và trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) diễn ra ngày 26/10.

Chỉ số FTSE 100 của thị trường London giảm 1,1% xuống 7.447,21 điểm sau số liệu cho thấy GDP của nước Anh đã tăng 0,4% trong quý III, cao hơn chút ít so với dự đoán trước đó.(Nguồn: Daily Express)
Chỉ số FTSE 100 của thị trường London giảm 1,1% xuống 7.447,21 điểm sau số liệu cho thấy GDP của nước Anh đã tăng 0,4% trong quý III, cao hơn chút ít so với dự đoán trước đó.(Nguồn: Daily Express)

Cuối phiên ngày 25/10 tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,5% xuống 23.329,46 điểm. Cùng mức giảm tương tự hai chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lần lượt trượt về 2.557,15 điểm và 6.563,89 điểm.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã liên tục lập kỷ lục trong tháng 9 một phần nhờ báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khả quan. Tuy nhiên, các báo cáo gây thất vọng về hoạt động kinh doanh của AT&T và Boeing, cùng các doanh nghiệp khác, công bố ngày 25/10, đã kéo các mã cổ phiếu của những doanh nghiệp nói riêng và thị trường chứng khoán chung xuống dốc.

Giới đầu tư cũng bị tác động trước thông tin rằng các nghị sĩ của đảng Cộng hòa có thể tạm hoãn tiến hành kế hoạch cắt giảm thuế của Tổng thống Trump, vốn được xem là ưu tiên hàng đầu cho các nhà đầu tư.
Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường London giảm 1,1% xuống 7.447,21 điểm sau số liệu cho thấy GDP của nước Anh đã tăng 0,4% trong quý III/2017, cao hơn chút ít so với dự đoán trước đó.

Đồng Bảng Anh, vốn đang chịu sức ép trước đồn đoán về việc kế hoạch nâng lãi suất có thể bị trì hoãn, đã lên giá so với đồng USD và đồng Euro theo sau số liệu lạc quan về GDP.

Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,5% xuống 12.953,41 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) hạ 0,4% xuống 5.374,89 điểm, còn chỉ số IBEX 35 của Madrid (Tây Ban Nha) giảm 0,5% xuống 10.153 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,6% xuống 3.588,49 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Âu sụt giảm trước thềm cuộc họp chính sách của ECB giữa bối cảnh có đồn đoán cho rằng kế hoạch mua trái phiếu sẽ được thu hẹp đáng kể do nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có dấu hiệu đi lên.

Các chuyên gia phân tích dự đoán, ECB sẽ cắt giảm 50% khối lượng trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp thu mua mỗi tháng, từ 60 tỷ Euro xuống 30 tỷ Euro, nhưng gia hạn thời gian thực hiện chương trình này. Trong khi đó, cam kết vẫn “để ngỏ” những kế hoạch liên quan đến chính sách tiền tệ và lãi suất ở mức thấp kỷ lục lâu hơn nữa, nhằm giúp các thị trường tài chính điều chỉnh từ từ.

Trên thị trường tiền tệ, đồng Bảng Anh được giao dịch ở mức 1 Bảng đổi 1,3257 USD, tăng so với mức 1,3131 USD/Bảng trước đó, còn đồng USD đổi được 113,78 Yen, so với mức 113,93 Yen/USD.