Sắc xanh đỏ đan xen trên thị trường chứng khoán Âu – Mỹ

Theo baoquocte.vn

Việc nhóm cổ phiếu ngành dầu mỏ yếu đi đã gây sức ép lên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên ngày 19/4. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán London tiếp tục mất điểm sau thông báo bất ngờ của Thủ tướng Anh về một cuộc bầu cử trước thời hạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Giá dầu đã giảm gần 4% sau thông tin cho thấy lượng xăng dự trữ tăng lên tại Mỹ, báo hiệu nhu cầu ảm đạm đối với xăng dầu trước mùa Hè, mùa vốn được coi là cao điểm của việc đi lại.

Đóng phiên này, trên Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 20.404,49 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,2% xuống 2.338,17 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,2% lên 5.863,03 điểm.

Tại London, chỉ số FTSE 100 hạ 0,5% xuống 7.114,36 điểm trong bối cảnh các nghị sĩ Anh ủng hộ lời kêu gọi bất ngờ của Thủ tướng Theresa May về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 8/6, trước khi bước vào các cuộc đàm phán Brexit đầy cam go với Liên minh châu Âu (EU). Trong khi đó, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) nhích nhẹ 0,1% lên 12.016,45 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,3% lên 5.003,73 điểm.

Tâm lý thận trọng cũng đang bao trùm các thị trường chứng khoán trước thềm vòng bầu cử đầu tiên tại Pháp, sự kiện được coi là có ý nghĩa lớn đến tương lai Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Unicode).

Trên thị trường tiền tệ, đồng Bảng Anh xuống giá đôi chút sau khi tăng mạnh trong phiên ngày 18/4 nhờ thông báo một cuộc bầu cử sớm sẽ được tổ chức ở nước Anh. Sự kiện này được xem là sẽ làm tăng cơ hội đàm phán rời EU một cách thuận lợi hơn nếu Thủ tướng May giành ưu thế. Đồng bảng Anh được giao dịch ở mức 1,2772 USD/1 Bảng, so với mức 1,2840 USD/ 1 Bảng trước đó.