S&P 500 chính thức ấn định kỷ lục mới sau nhận định của Chủ tịch Fed

Theo vietstock.vn

(Tài chính) S&P 500 chính thức đóng cửa tại mức cao kỷ lục mới trong ngày thứ Năm và tăng điểm trở lại trong năm 2014 sau khi Chủ tịch Janet Yellen cho biết thời tiết khắc nghiệt chính là nguyên nhân đằng sau các số liệu kinh tế ảm đạm của Mỹ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhận định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đem lại sự thở phào nhẹ nhõm cho các nhà đầu tư từng cho rằng bão tuyết mạnh và thời tiết lạnh bất thường – chứ không phải sự sa sút của các yếu tố cơ bản – chính là nguyên nhân khiến số liệu việc làm và doanh số bán lẻ không được như kỳ vọng cũng như các số liệu yếu kém khác.

Trong buổi điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, Chủ tịch Yellen cho biết Fed sẽ theo dõi sát sao để chắc chắn rằng thời tiết chính là tác nhân dẫn đến sự yếu kém gần đây của nền kinh tế. Tuy nhiên, bà cho biết sẽ thay đổi đáng kể triển vọng kinh tế để ngân hàng trung ương tiếp tục cắt giảm chương trình mua trái phiếu.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 74.24 điểm (tương ứng 0.46%) lên 16,272.65 điểm. Chỉ số S&P 500 nhận 9.13 điểm (tương ứng 0.49%) lên mức cao mọi thời đại 1,854.29 điểm, vượt qua kỷ lục cũ thiết lập hôm 15/01. Phiên khởi sắc này đã giúp S&P 500 tăng điểm trở lại trong năm nay với 0.3%. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 26.87 điểm (tương ứng 0.63%) và đóng cửa tại 4,318.933 điểm.

S&P 500 chính thức ấn định kỷ lục mới sau nhận định của Chủ tịch Fed - Ảnh 1
Nguồn: Reuters

Theo số liệu từ BATS Global Markets, khoảng 6.5 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân từ đầu tháng đến nay là 7 tỷ cổ phiếu.

Trên sàn New York, số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm với tỷ lệ 2:1. Tỷ lệ này trên sàn Nasdaq là gần 17:9.

Diễn biến các TTCK chính trên thế giới ngày 27/02

S&P 500 chính thức ấn định kỷ lục mới sau nhận định của Chủ tịch Fed - Ảnh 2
 Nguồn: VietstockFinance