S&P 500 chốt tuần với kỷ lục mới

Theo vietstock.vn

(Tài chính) Sự đi lên mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu công nghệ sau khi Microsoft và Amazon công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của thị trường, đã trở thành tiền đề quan trọng giúp chỉ số S&P 500 chốt tuần ở mốc cao mới.

Tính chung cả tuần này, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng được 1,1%, chỉ số S&P 500 tăng được 0,9%, trong khi chỉ số Nasdaq tăng nhẹ hơn với 0,7%. Nguồn: internet
Tính chung cả tuần này, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng được 1,1%, chỉ số S&P 500 tăng được 0,9%, trong khi chỉ số Nasdaq tăng nhẹ hơn với 0,7%. Nguồn: internet

Phiên 25/10, cổ phiếu Microsoft tăng được 6% lên 35,73 USD, trong khi cổ phiếu Amazon tăng mạnh tới 9,4% lên 363,39 USD. Trước đó, trong phiên, có lúc cổ phiếu của Amazon đã vọt mạnh tới 368,40 USD, cao nhất mọi thời đại. Sự đi lên của hai cổ phiếu này đã trở thành lực đẩy lớn nhất cho cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch.

Bên cạnh yếu tố lợi nhuận doanh nghiệp, nhà đầu tư còn cảm thấy lạc quan với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không tiến hành ngay việc thu hẹp quy mô các chương trình thu mua trái phiếu hàng tháng trị giá 85 tỷ USD. Việc chính quyền liên bang phải đóng cửa hoạt động một phần vừa qua cùng cuộc tranh cãi nợ công đã gây tổn thất không nhỏ cho kinh tế Mỹ.

Theo giới phân tích, những tổn thất từ tình trạng đóng cửa trước đây cùng cuộc tranh cãi nợ công giữa hai đảng vốn là tin xấu, nhưng đồng thời cũng là tin tốt, bởi nó thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương phải tiếp tục thực hiện kích thích nền kinh tế. Đó là chưa kể, các báo cáo công bố vài ngày qua cho thấy thị trường việc làm vẫn còn yếu kém.

Kết thúc ngày giao dịch 25/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 61,07 điểm, tương ứng với mức tăng 0,39%, lên 15.570,28 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 7,7 điểm, tương ứng với mức tăng 0,44%, lên chốt ngày ở 1.759,77 điểm. Tương tự như Dow Jones và S&P 500, Nasdaq Composite cũng tăng được 14,40 điểm, tương ứng với mức 0,37%, lên 3.943,36 điểm.

Trong đó, đáng chú ý là, chỉ số chứng khoán S&P 500 đã tăng 23,4% tính từ đầu năm tới hết phiên hôm qua và hiện chỉ còn cách có 0,1% so với mức tăng cao 23,5% được xác lập vào năm giao dịch 2009. Theo giới phân tích, nếu S&P 500 vượt qua được mốc 23,5% của năm 2009, thì 2013 sẽ là năm giao dịch tốt nhất của chỉ số chứng khoán này trong một thập kỷ qua.

Nhìn chung cả ba chỉ số đều có mức tăng khá trong tuần này. Trong đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng được 1,1% so với tuần trước, chỉ số S&P 500 tăng được 0,9%. Nasdaq Composite có mức tăng trong tuần thấp nhất, với 0,7%.

 S&P 500 chốt tuần với kỷ lục mới - Ảnh 1