S&P 500 phá mốc 1.700 điểm lần đầu tiên trong lịch sử

Theo cafef.vn

Thị trường tăng điểm sau khi các Ngân hàng Trung Ương (NHTW) cam kết duy trì kích thích kinh tế và dữ liệu về hoạt động sản xuất trên toàn cầu tốt hơn dự báo.

S&P 500 phá mốc 1.700 điểm lần đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: internet
S&P 500 phá mốc 1.700 điểm lần đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: internet
Kết thúc phiên hôm qua (1/8), chỉ số S&P 500 tăng 1,3%, lên 1.706,87 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8%, lên mức cao kỷ lục 15.628,02 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 6,8 tỷ cổ phiếu, cao hơn 7% so với mức trung bình 3 tháng.

Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với cổ phiếu của các công ty nhạy cả nhất với diễn biến của nền kinh tế tăng mạnh nhất. Chỉ số Morgan Stanley Cyclical Index tăng 1,8%. Chỉ số Dow Jones Transportation Average gồm các công ty vận tải tăng 3,2%, lập kỷ lục mới. 

Chỉ số KBW Bank Index tăng 1,9% với tất cả 24 cổ phiếu tài chính tăng điểm. Cổ phiếu của  American Express Co. tăng 2,5%, mạnh nhất trong Dow Jones. Cổ phiếu của Bank of America tăng 2,4%.  

Cổ phiếu của các nhà sản xuất xe hơi tăng 2,2% trong khi nhóm cổ phiếu công nghiệp tăng 1,7%. 

Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Cục dự trữ liên bang (Fed) khẳng định lạm phát thấp có thể làm tổn hại nền kinh tế và cam kết duy trì chương trình mua 85 tỷ USD mỗi tháng. Trong khi đó, Chủ tịch NHTW châu Âu Mario Draghi nhận định các chỉ số kinh tế gần đây cho thấy Eurozone đã đi qua thời điểm tồi tệ nhất. ECB giữ nguyên lãi suất thấp kỷ lục trong tương lai gần. 


Thêm vào đó, báo cáo cho thấy hoạt động sản xuất ở Mỹ tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 2 năm. Hoạt động sản xuất ở Trung Quốc và châu Âu cũng tăng mạnh hơn dự báo. 


Nhà đầu tư đã rót tổng cộng 38,1 tỷ USD vào các quỹ ETF niêm yết ở Mỹ trong tháng trước. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 12/2008 và cao thứ 4 kể từ trước đến nay. Khoảng 30 tỷ USD đổ vào các quỹ mua và bán chứng khoán Mỹ.