Thái Lan quyết định cắt 20% khoản chi trợ giá gạo

Theo Vietnam+

Trong phiên họp đặc biệt ngày 19/6, Nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất của Ủy ban Chính sách Gạo Quốc gia (NRPC) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan về việc cắt giảm 20% khoản chi trợ giá gạo nhằm đối phó với thua lỗ sau khi chương trình trợ giá gây nhiều tranh cãi đã gây tốn kém hơn 4,4 tỷ USD trong giai đoạn 2011-2012.

Thái Lan quyết định cắt 20% khoản chi trợ giá gạo
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Warathep Rattanakorn, Chính phủ Thái Lan sẽ trả 12.000 baht/tấn (389 USD/tấn) gạo so với giá hiện tại ở mức 15.000 baht (486 USD)/tấn.

Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan còn đặt mức trần trợ giá là 100 tỷ baht (3,24 tỷ USD)/năm, trong khi cho phép mỗi hộ nông dân chỉ được bán tối đa 500.000 baht (16.000 USD) và cố gắng hạn chế thiệt hại không quá 100 tỷ baht (3,24 tỷ USD)/năm.

Dự kiến, chương trình cắt giảm trợ giá gạo sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

Tuy nhiên, Hiệp hội Nông dân Thái Lan đã kêu gọi NRPC xem xét lại quyết định trên, đồng thời yêu cầu chính phủ tiếp tục trợ giá trong 5 năm nữa.

Trước đó, ngày 18/6, Chính phủ Thái Lan thừa nhận đã thiệt hại hơn 4,4 tỷ USD do chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân, do doanh thu bán gạo không đủ để bù đắp tổng chi phí mà chính phủ đã trả cho người nông dân theo chương trình trợ giá giai đoạn 2011-2012./.