Trung Quốc: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài giảm mạnh

Theo baoquocte.vn

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phi tài chính (ODI) của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2017 giảm tới 41,8% so với cùng kỳ năm 2016, xuống còn 68,72 tỷ USD.

ODI của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2017 giảm tới 41,8% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn: Internet
ODI của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2017 giảm tới 41,8% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn: Internet

Số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 1-8/2017, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào 4.789 công ty tại 152 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Các dự án ODI của các doanh nghiệp Trung Quốc chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực như dịch vụ cho thuê và thương mại, chế tạo công nghiệp, bán buôn và bán lẻ, và công nghệ thông tin. 

Kể từ cuối năm 2016, MOC đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác giám sát về tính xác thực và hoạt động tuân thủ quy định trong lĩnh vực ODI nhằm tối ưu hoá cơ cấu đầu tư. 

Cũng theo MOC, ODI của các doanh nghiệp Trung Quốc tại các quốc gia nằm trên tuyến “Vành đai và Con đường” trong 8 tháng qua đạt 8,55 tỷ USD, chiếm 12,4% tổng lượng ODI của Trung Quốc, và tăng 4,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016.
Mặc dù không sụt giảm nặng nề như ODI nhưng hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc trong cùng kỳ cũng đối mặt với suy giảm nhẹ. Tuy FDI trong tháng 8 tăng 9,1% lên 62,52 tỷ Nhân dân tệ (NDT - khoảng 9,6 tỷ USD), nhưng nếu tính gộp cả 8 tháng đầu năm, FDI vào Trung Quốc lại sụt giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2016 xuống còn 547,94 tỷ NDT.

Trong khi đó, theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), đầu tư tư nhân trong lĩnh vực tài sản cố định tại Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm đã giảm tốc song cơ cấu đầu tư đã được cải thiện rất nhiều. Cụ thể, đầu tư tài sản cố định (FAI) của khối tư nhân tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2016 lên 23.920 tỷ NDT (khoảng 3.650 tỷ USD). Con số này chiếm 60,7% tổng FAI của toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc, song tốc độ tăng trưởng lại ở mức thấp hơn so với 6,9% của 7 tháng đầu năm. 

Theo NBS, mặc dù đối mặt với tình trạng giảm tốc song nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục chứng kiến sự cải thiện rất lớn trong cơ cấu FAI những tháng qua. Chẳng hạn, đầu tư trong những lĩnh vực như công nghệ cao, cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường tăng trưởng rất nhanh, trong khi đó hoạt động chuyển đổi cơ cấu và nâng cấp trong các ngành công nghiệp truyền thống vẫn tiếp tục diễn ra.