Tổng thống Hàn Quốc cải tổ Nội các, thay 7 Bộ trưởng

Theo vietnamplus.vn

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8/3 đã tiến hành cải tổ Nội các, thay 7 vị trí Bộ trưởng. Đây được đánh giá là cuộc cải tổ quy mô lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Seoul ngày 1/3/2019.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Seoul ngày 1/3/2019.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8/3 đã tiến hành cải tổ Nội các, thay 7 vị trí Bộ trưởng. Tổng thống tiến cử nghị sỹ Chin Young của đảng Dân chủ đồng hành cầm quyền vào vị trí Bộ trưởng Hành chính và An toàn, nghị sỹ Park Young-sun cũng của đảng này vào vị trí Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ứng cử viên chức Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Giáo sư Đại học Chungang Park Yang-woo, từng đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch dưới thời chính quyền Tổng thống Roh Moo-hyun.

Ngoài ra, Tổng thống còn tiến cử Giám đốc Viện nghiên cứu Thống nhất Kim Yeon-chul vào vị trí Bộ trưởng Thống nhất; cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Jeolla Choi Jeong-ho vào vị trí Bộ trưởng Địa chính và Giao thông.

Hai nhân vật còn lại là Giáo sư Cho Dong-ho của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) được tiến cử giữ vị trí Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Giáo sư Moon Seong-hyeok của Đại học hàng hải thế giới được tiến cử làm Bộ trưởng Hải dương và Thủy sản.

Đây là đợt cải tổ Nội các quy mô lớn nhất dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in, 7 tháng sau đợt thay 5 Bộ trưởng hồi tháng 8 năm ngoái