Bloomberg:

Trung Quốc sẽ vỡ nợ kỷ lục năm 2019

Theo Hương Giang/ttvn.vn

Theo dự báo của các chuyên gia, số trường hợp vỡ nợ trái phiếu ở Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cao và vượt năm 2018.

 Theo dự báo của các chuyên gia, số trường hợp vỡ nợ trái phiếu ở Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cao. Nguồn: internet
Theo dự báo của các chuyên gia, số trường hợp vỡ nợ trái phiếu ở Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cao. Nguồn: internet

Bloomberg đưa tin, tổng số trường hợp vỡ nợ trái phiếu của các công ty nội địa Trung Quốc trong năm nay đã chạm mốc cao kỷ lục của cả năm 2018.

Số liệu được Bloomberg tổng hợp cho thấy số lượng những vụ vỡ nợ trái phiếu mới đã đạt con số 120 trong tuần này. Tổng giá trị của các trường hợp mất khả năng thanh toán nợ là 102,9 tỷ NDT (14,6 tỷ USD), đang tiến đến gần mức cao nhất từ trước đến nay là 122 tỷ NDT. Từ đầu năm đến nay, có khoảng 45 công ty Trung Quốc đã vỡ nợ, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 40 công ty.

Tổng số vụ vỡ nợ trái phiếu của Trung Quốc đã chạm mốc kỷ lục của năm ngoái.
Tổng số vụ vỡ nợ trái phiếu của Trung Quốc đã chạm mốc kỷ lục của năm ngoái.

Sự gia tăng của các vụ vỡ nợ xảy ra trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc ngày càng trì trệ và các nhà hoạch định chính sách nước này đang chấp nhận sự thật rằng các doanh nghiệp đã sử dụng đòn bẩy quá lớn, dẫn đến tình trạng này. Công ty chứng khoán Industrial Securities dự đoán thậm chí sẽ còn nhiều vụ vỡ nợ nữa trong những tháng tới.

Huang Weiping, một nhà phân tích của Industrial Securities, cho hay: "Sẽ có nhiều trường hợp vỡ nợ hơn trong IV so với 3 quý trước. 2019 sẽ là năm chứng kiến số lượng trường hợp vỡ nợ lớn nhất từ trước đến nay, nhưng mọi 'cú shock' xảy ra sẽ được kiểm soát một cách tương đối."