World Bank cam kết chi 200 tỷ USD ứng phó biến đổi khí hậu

Theo Yên Quỳnh/saigondautu/vn

Ngân hàng Thế giới cam kết 200 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2025, tức gấp đôi khoản tài trợ 5 năm hiện tại, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội nghị Biến đổi khí hậu LHQ năm 2018 tại Katowice, Ba Lan
Các đại biểu tham dự khai mạc Hội nghị Biến đổi khí hậu LHQ năm 2018 tại Katowice, Ba Lan

Quyết định World Bank ngày 3/12 thể hiện “mong muốn mạnh mẽ ngày càng gia tăng đáng kể để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và lan truyền rộng tín hiệu quan trọng thúc đẩy cộng đồng quốc tế làm theo”.

Theo thông cáo, trong cam kết 200 tỷ USD, “khoảng 100 tỷ USD là nguồn quỹ trực tiếp từ WB”. 1/3 phần còn lại đến từ hai tổ chức tài chính thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới và 2/3 là vốn tư nhân “do Nhóm Ngân hàng Thế giới huy động”.

Trong đó, các nước phát triển cam kết tăng tổng chi tiêu công và tư thường niên lên 100 tỷ USD tại những nước đang phát triển nhằm đối phó với hậu quả biến đổi khí hậu trước năm 2020. Theo số liệu của OECD, khoản hỗ trợ này cao hơn nhiều so với năm 2016 (48,5 tỷ USD) và 2017 (56,7 tỷ USD). Dẫu vậy, các quốc gia Nam bán cầu chịu ảnh hưởng từ mức tăng nhiệt đang thúc giục Bắc bán cầu thực hiện những cam kết mạnh mẽ hơn. 

Đại diện gần 200 quốc gia đang có mặt tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu khai mạc hôm 2/12 tại thành phố Katowice, Ba Lan, nhằm nỗ lực hiện thực hóa các cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Theo thỏa thuận, các nước nhất trí giữ nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C và nỗ lực giới hạn mức tăng ở 1,5 độ C.