Hàng loạt dự án tỷ USD tăng tốc đón sóng casino tại Việt Nam

Theo vnexpress.net

Ít nhất 4 đơn vị nước ngoài đang lên kế hoạch đầu tư những dự án casino và các loại hình cá cược khác quy mô hàng tỷ USD vào Việt Nam.

Các dự án nghỉ dưỡng ven biển kết hợp casino được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. .Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Các dự án nghỉ dưỡng ven biển kết hợp casino được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. .Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thuộc nhóm dự án có quy mô lớn nhất hiện nay (4 tỷ USD), dự án Khu liên hợp nghỉ dưỡng có casino Nam Hội An đã được chủ đầu tư VinaCapital tái khởi động từ đầu năm 2016, sau khi tìm được đối tác mới tham gia vào liên doanh là Chow Tai Fook Enterprises (Hong Kong, Trung Quốc). 

Trước đó, dự án này đã rục rịch chuẩn bị từ năm 2007 và được cấp chứng nhận đầu tư từ cuối năm 2010, song vẫn chưa thể triển khai sau nhiều năm, nhất là sau khi đối tác ban đầu của VinaCapital - Genting Berhad Malaysia rút lui vào tháng 9/2012.

Một dự án có quy mô hơn 4 tỷ USD khác là Hồ Tràm Strip, đây là cụm 5 khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp với tổng diện tích hơn 164 hecta, nằm dọc bãi biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,2 tỷ USD trong vòng 10 năm. Hiện dự án đã giải ngân được hơn 1 tỷ USD.

Tương tự, Tập đoàn Banyan Tree Holdings Limited của Singapore hiện cũng thực hiện đầu tư khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1 tỷ USD tại Huế. Dự án này đang làm thủ tục xin cấp phép kinh doanh casino.

Theo thông tin từ Bloomberg và Nikkei Asia Reviewhai nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam hiện tại cũng đang lên kế hoạch đầu tư các khu phức hợp casino tại Phú Quốc và Vân Đồn trong năm 2017. Tuy nhiên, quy mô và kế hoạch chi tiết cho các dự án hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Cũng đón đầu các quy định về kinh doanh trò chơi có thưởng tại Việt Nam, gần đây, G.O. Max I&D - một tập đoàn của Hàn Quốc cũng đã lên kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD vào một khu phức hợp về đua ngựa tại khu vực phía Bắc Hà Nội. Một loạt các dự án khác có quy mô dưới 1 tỷ USD về lĩnh vực này cũng được những nhà đầu tư lớn như Matrix Holdings của Hong Kong (Trung Quốc), Global Consultant Network của Hàn Quốc, Golden Turf Club của Australia chuẩn bị triển khai tại Việt Nam.

Theo ông George Tanasijevich, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Las Vegas Sands - Tập đoàn hàng đầu thế giới về kinh doanh casino, các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng nước ngoài đã nhìn nhận cơ hội mở rộng tại thị trường Việt Nam. Đơn vị này cũng đã xem xét việc đầu tư vào dự án tại TP HCM và Hà Nội trong nhiều năm.

"Tập đoàn Las Vegas Sands đang nóng lòng tiến hành một dự án tại Việt Nam, tuy nhiên còn phục thuộc vào các quy định về kinh doanh casino trong tương lai, khi mà việc thử nghiệm trong thời gian 3 năm tới tiềm ẩn sự không chắc chắn và rủi ro", ông George Tanasijevich nhận định.

Theo Nghị định về kinh doanh casino vừa được Chính phủ ban hành sau gần 10 năm nghiên cứu, người Việt lần đầu được chấp thuận vào chơi tại các điểm kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian thí điểm là 3 năm.

Nghị định này cũng nêu rõ, các dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương, vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD, có các hạng mục tối thiểu kèm theo là khách sạn, khu dịch vụ, du lịch, thương mại, vui chơi giải trí, trung tâm tổ chức hội nghị.

Sau nhiều năm phát triển tại Việt Nam, hệ thống casino dành cho người nước ngoài có sự phân hóa khá mạnh về kết quả kinh doanh khi hầu hết các hệ thống tại khu vực biên giới có kết quả kinh doanh khá tốt trong khi các casino tại khu vực ven biển hoạt động phụ thuộc nhiều vào lượng khách du lịch gốc Trung Quốc và một bộ phận nhỏ khách từ Hàn Quốc, Nhật Bản.

Sở hữu casino cho người nước ngoài duy nhất tại thành phố Hạ Long, Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (Mã CK: RIC) mới đây công bố kết quả kinh doanh tiếp tục lao dốc. Trong năm 2016, bộ phận casino dành cho người nước ngoài đem về cho Quốc tế Hoàng Gia gần 88 tỷ đồng doanh thu, đứng thứ 2 sau doanh thu từ khách sạn nhưng ghi nhận lỗ hoạt động gần 36 tỷ do chi phí giá vốn lên tới hơn 123 tỷ đồng.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra đối với một số casino ven biển khác như Đồ Sơn (Hải Phòng). Trả lời trên Nikkei, Ben Lee - chuyên gia tư vấn về trò chơi có thưởng tại Macau (Trung Quốc), người trước đây đã tư vấn cho ban quản lý của dự án Hồ Tràm cho biết, ước tính năm 2016, dự án này vẫn lỗ hoạt động khoảng 3 triệu USD mỗi tháng.