Hơn 160 tỷ đồng mở nút “cổ chai” cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Nguyên Văn/cafeland.vn

Tuyến đường Hoàng Minh Giám sẽ được nâng cấp, mở rộng lên thành 30m cho 6 làn xe lưu thông.

 từ ngày 25/9, đoạn đường Hoàng Minh Giám dài gần 440m (từ cầu vượt Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám đến đường Đào Duy Anh, Phổ Quang) sẽ được nâng cấp mở rộng.
từ ngày 25/9, đoạn đường Hoàng Minh Giám dài gần 440m (từ cầu vượt Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám đến đường Đào Duy Anh, Phổ Quang) sẽ được nâng cấp mở rộng.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 cho biết, từ ngày 25/9, đoạn đường Hoàng Minh Giám dài gần 440m (từ cầu vượt Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám đến đường Đào Duy Anh, Phổ Quang) sẽ được nâng cấp mở rộng.

Theo đó, đoạn này hiện tại rộng từ 10 – 21m sẽ được nâng lên 30m dành cho 6 làn xe lưu thông. Tổng mức đầu tư công trình là 166,2 tỷ đồng, trong đó vốn đền bù giải phóng mặt bằng là 106 tỷ đồng, xây lắp 43 tỷ đồng.

Đoạn đường trên nhiều năm nay được ví như nút thắt cổ chai, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe vì nằm ở cữa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Được biết, dự án này nằm trong kế hoạch để giải cứu sân bay Tân Sơn Nhất khỏi tình trạng kẹt xe. Trước đó, hàng loạt cầu vượt đã được xây dựng như cầu vượt trên đường Trường Sơn, cầu vượt vòng xoay Nguyễn Kiệm, cầu vượt Ngã 6 Gò Vấp…