Thị trường bất động sản đang dần hồi phục

Theo kinhdoanhnet.vn

(Tài chính) Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trong Báo cáo thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn đến các đại biểu trước kỳ họp thứ 8.

Thị trường bất động sản đang dần hồi phục
Thị trường BĐS đang trên đà phục hồi, thể hiện ở mặt bằng giá cả nhà ở tương đối ổn định, không tiếp tục giảm. Nguồn: internet

Theo đó, đánh giá về tình hình thị trường bất động sản, ông Dũng cho biết, thị trường đang trên đà phục hồi, thể hiện ở mặt bằng giá cả nhà ở tương đối ổn định, không tiếp tục giảm. Nhiều dự án giá giảm sâu trong giai đoạn 2011 - 2013 đã ổn định trở lại trong 9 tháng đầu năm nay. Một số dự án có vị trí tốt, đã hoặc sắp hoàn thành đưa vào sử dụng giá có tăng nhẹ từ 1 - 2% so với năm 2013.

Cũng theo ông Dũng, 8 tháng đầu năm 2014, tại Hà Nội có khoảng 6.150 giao dịch thành công, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2013, còn tại TP. Hồ Chí Minh có khoảng 5.450 giao dịch thành công, tăng hơn 30%. Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm với tổng giá trị tồn kho bất động sản cả nước khoảng 82.295 tỷ đồng, giảm 12.163 tỷ đồng (12,88%) so với tháng 12/2013, giảm 46.569 tỷ đồng (36,22%) so với quý I/2011. 

Thêm vào đó, dư nợ tín dụng bất động sản cao hơn mức dư nợ tín dụng chung, đạt 281.084 tỷ đồng, tăng 7,2% so với thời điểm 31/12/2013. 

Theo đánh giá của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, trong thời gian qua, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Chính phủ đã phát huy hiệu quả tích cực.

Đặc biệt, gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng nhằm vào đối tượng người nghèo, tạo điều kiện để người nghèo có nhà ở đã được xã hội và đông đảo người dân, nhất là người dân nghèo ủng hộ và đánh giá cao.

Nhờ đó, sau một thời gian “đóng băng”, thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc từ nửa cuối năm 2013 và trong 8 tháng đầu năm 2014 tiếp tục đà phục hồi tích cực, Bộ trưởng nhấn mạnh.