Ứng vốn ngân sách cho dự án Khu du lịch Tam Chúc

PV.

(Taichinh) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về việc ngân sách trung ương ứng vốn cho tỉnh Hà Nam để thanh toán khối lượng hoàn thành của Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Khu du lịch Tam Chúc thuộc xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách thành phố Phủ Lý gần 15 km về phía Tây nằm trên tuyến quốc lộ 21 kề cận với các khu du lịch lớn của quốc gia như Khu du lịch chùa Hương (Hà Nội), khu du lịch Bái Đính, Cúc Phương (Ninh Bình) khu du lịch chùa Tiên (Hoà Bình).

Nơi đây là vùng ngập nước núi đá vôi có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh như: động Vòng, động Cô Đôi, chùa Thiên Phúc, chùa Bà Đanh, đền Lý Thường Kiệt, chùa Thi, Động Thủy, động Lim, động Đề Yêm, động Chùa, đền Lê Chân, chùa Ông, chùa Tam Giáo, chùa Kiêu, chùa Vân Mộng.

Khu du lịch Tam Chúc có vị trí đặc biệt là gạch nối giữa Khu du lịch chùa Hương với khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, chùa Bái Đính, Tràng An, Tam Cốc tạo thành một quần thể các khu du lịch sinh thái vùng ngập nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bố trí trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 để hỗ trợ tỉnh Hà Nam theo quy định.

UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung báo cáo khối lượng hoàn thành của Dự án; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện việc thanh toán vốn theo đúng quy định.