65% người có dự định mua bất động sản trong 1 năm tới


Theo khảo sát mới nhất của Batdongsan.com.vn về tâm lý và xu hướng người tiêu dùng bất động sản, 65% người được hỏi cho biết có dự định mua bất động sản (BĐS) trong 1 năm tới.

Xu hướng tiêu dùng BĐS trong thời gian tới tại Việt Nam vẫn được dự báo sôi động. Ảnh: Kim Ngọc
Xu hướng tiêu dùng BĐS trong thời gian tới tại Việt Nam vẫn được dự báo sôi động. Ảnh: Kim Ngọc

Trong 1 năm tới nhu cầu mua bất động sản vẫn cao

Ông Bạch Dương, Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định, mặc dù trải qua một năm với nhiều thử thách, thị trường BĐS Việt Nam vẫn có nhiều tiềm năng và cơ hội hồi phục vì nhu cầu của người dân vẫn hiện hữu.

Theo khảo sát mới nhất của Batdongsan.com.vn về tâm lý và xu hướng người tiêu dùng bất động sản, 65% người được hỏi cho biết có dự định mua bất động sản trong 1 năm tới.

Theo đó, những người dự định mua BĐS với lý do phổ biến nhất là mua để đầu tư. Tỷ lệ đáp viên chọn phương án này lên tới 59%. Một số lý do khác được đưa ra bao gồm cần thêm không gian cho gia đình/bản thân (48%) và mua để sống gần tiện ích như trường học, cơ quan hơn (20%).

Cũng theo Chỉ số và Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản của Batdongsan.com.vn, 3 yếu tố người mua quan tâm nhất khi lựa chọn chủ đầu tư BĐS là sự ổn định tài chính (63%), danh tiếng (51%) và đánh giá về các dự án trước đây của chủ đầu tư đó (47%). Ngoài ra, nhu cầu mua dự án BĐS sơ cấp đang áp đảo so với thứ cấp. Cụ thể, 64% đáp viên muốn mua nhà ở dự án mới, chỉ 33% muốn mua các sản phẩm BĐS thứ cấp. Đáng chú ý, 24% người tham gia khảo sát tiết lộ họ đánh giá mức độ uy tín của chủ đầu tư thông qua các giải thưởng, chứng nhận mà họ giành được. 

Các chuyên gia đánh giá, Việt Nam là một nước đang phát triển nên quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đang được đẩy mạnh, kéo theo đó là mặt bằng sẽ ngày càng được mở rộng. Vậy nên, nhu cầu về BĐS rất lớn, dòng tiền đầu tư vào thị trường này ngày càng gia tăng.

Bên cạnh mục tiêu đầu tư tích lũy tài sản, chờ cơ hội sinh lời trong tương lai, thì nhiều người Việt cũng có tâm lý xem bất động sản (BĐS) là thước đo thành tựu phấn đấu cả đời.

Ngoài những tín hiệu tốt về chính sách, thì lãi suất ngân hàng đang hạ nhiệt, nhiều nhà đầu tư cũng chờ sự thông thoáng của chính sách nhà nước như giải ngân vốn đầu tư công đang được Chính phủ, bộ ngành và các địa phương tăng tốc. Điều này mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư BĐS trong thời gian tới.

Bất động sản Việt Nam đang được nâng tầm trong khu vực và quốc tế

Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng BĐS Việt Nam PropertyGuru, ông Jules Kay, Tổng Giám đốc của Giải thưởng và Sự kiện BĐS Châu Á PropertyGuru cho biết năng lực, tiềm năng xây dựng các khu đô thị, khu phức hợp, khu công nghiệp, khu dân cư, căn hộ, không gian thương mại, khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam hiện rất lớn.

"Việc nhiều nhà đầu tư, dự án BĐS của Việt Nam được vinh danh trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi, được hỗ trợ bởi mạng lưới cơ sở hạ tầng mở rộng, những  đoạt giải này xứng đáng được quốc tế công nhận là nền tảng uy tín để giới thiệu các chủ đầu tư và dự án nổi bật của thị trường BĐS Việt Nam cho cả thế giới", ông Jules Kay kỳ vọng.

Giải thưởng Bất động sản (BĐS) Việt Nam PropertyGuru là một phần của chuỗi Giải thưởng BĐS Châu Á PropertyGuru được Tập đoàn PropertyGuru duy trì việc tổ chức thường niên từ năm 2015 đến nay. Cùng việc vinh danh các chủ đầu tư và các dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau, giải thưởng đã góp phần xây dựng và nâng tầm 'Tiêu chuẩn Vàng' của ngành BĐS, trong suốt lịch sử gần 10 năm tại Việt Nam và gần 20 năm tại châu Á. 

Nhiều chủ đầu tư quốc tế và trong nước khác đã được xướng tên trong đêm trao giải như BIM Land, thành viên của BIM Group; Gamuda Land; Hướng Việt Holding (HVH); Công ty Cổ phần Kusto Home; Nalux Development; Tân Á Đại Thành – MeyLand; và TBS Land.

Ông Bạch Dương, Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhấn mạnh, qua các giải thưởng uy tín như Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru, các chủ đầu tư đã chứng minh tầm vóc, năng lực và xác lập được tiêu chuẩn cao hơn của mình cũng như của ngành BĐS Việt Nam nói chung.

"Tôi tin rằng một loạt dự án chất lượng cao trong lĩnh vực nhà ở, thương mại và công nghiệp sẽ thay đổi bức tranh kiến trúc của Việt Nam, tạo ra các chuẩn mực ngang tầm quốc tế cũng như tạo nhiều cơ hội mới cho thị trường BĐS trong tương lai", ông Bạch Dương chia sẻ thêm.

Được biết, các đơn vị chiến thắng tiêu biểu tại Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại chung kết Giải thưởng BĐS Châu Á PropertyGuru lần thứ 18 vào ngày 8/12/2023 tại Bangkok, Thái Lan. Họ sẽ cạnh tranh cho danh hiệu 'Tốt nhất Châu Á’'với các đối thủ đến từ Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, cũng như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc

Theo Thiên Kỳ/nhadautu.vn