Phát hiện khách nước ngoài xuất lậu 5 kg vàng

PV.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan thành phố Hà Nội), đêm ngày 3/8, đơn vị này phát hiện một hành khách nước ngoài vận chuyển 7 tượng kim loại màu bạc, nghi là vàng với trọng lượng 5 kg, không khai báo hải quan.

Buôn lậu vàng diễn biến ngày càng phức tạp.
Buôn lậu vàng diễn biến ngày càng phức tạp.

Theo thông tin ban đầu, 23 giờ ngày 3/8, Đội thủ tục hành lý xuất khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài qua soi chiếu hành lý xách tay của hành khách nước ngoài có quốc tịch Nhật Bản, xuất cảnh trên chuyến bay JL752 (HANOI-NARITA) đã phát hiện trong túi hành lý của hành khách này có một số sản phẩm kim loại.

Qua kiểm tra thực tế túi hành lý, ngoài tư trang cá nhân, hành khách người Nhật Bản này còn mang theo 7 tượng kim loại màu bạc với tổng trọng lượng khoảng 5 kg và không khai báo hải quan số kim loại này. Theo khai nhận từ đối tượng số tượng trên được làm từ vàng trị giá 16.500.000 JPY, tương đương 3,2 tỷ đồng Việt Nam.

Theo Chi cục Hải quan cửa cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, hiện sáng 4/8, đơn vị đã niêm phong số tang vật nói trên và tiến hành thủ tục lấy mẫu đem giám định số kim loại nghi là vàng nói trên. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn (tính từ ngày 26/7 đến nay), lực lượng Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển vàng qua đường hàng không nhưng không khai báo, làm thủ tục hải quan.

Trước đó, ngày 23 giờ 40 phút ngày 26/7, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Thị Ngọc Anh (sinh năm 1982), tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airline và Nguyễn Ngọc Sang (sinh năm 1986), được sự hỗ trợ, tiếp tay của Phạm Duy Nhuận (sinh năm 1980), công nhân kỹ thuật sửa chữa máy bay Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) đã xuất lậu hơn 3kg vàng (tương đương hơn 80 cây vàng).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Sang và Nhuận. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.