Chủ tịch DIG xác định phát triển hai trung tâm y tế cao cấp tại Thanh Hóa và Vũng Tàu

Huyền Châm

Lãnh đạo công ty đặt mục tiêu phát triển hai thành phố này trở thành trung tâm y tế cao cấp, phục vụ cho người nước ngoài là chính, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chủ tịch DIG xác định phát triển hai trung tâm y tế cao cấp tại Thanh Hóa, Vũng Tàu. Ảnh: HC
Chủ tịch DIG xác định phát triển hai trung tâm y tế cao cấp tại Thanh Hóa, Vũng Tàu. Ảnh: HC

Mục tiêu lợi nhuận 2024 gấp 6 lần 2023

Chiều ngày 26/4, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng - DIC (mã chứng khoán DIG) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm 2024, DIG đặt kế hoạch doanh thu và thu nhập khác hợp nhất là 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so thực hiện năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.010 tỷ đồng, gấp 6 lần thực hiện 2023. Cổ tức dự kiến từ 8 - 15%.

Ông Nguyễn Quang Tín, Tổng Giám đốc DIG cho biết, tổng kế hoạch đầu tư của công ty năm 2024 là hơn 7.200 tỷ đồng, gồm đầu tư dự án 6.400 tỷ đồng và đầu tư tài chính 811 tỷ đồng.

Cập nhật tình hình thực hiện các dự án, lãnh đạo công ty cho biết, Khu trung tâm Chí Linh chưa triển khai thi công do còn vướng mắc giải phóng mặt bằng, chưa thống nhất được tiền sử dụng đất với các cơ quan chức năng, do đó chưa nộp tiền sử dụng đất.

Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, Khu đô thị Du lịch Long Tân cũng vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án Long Tân đã được chuẩn bị vốn cho quá trình triển khai, bao gồm phát hành trái phiếu và huy động từ phát hành cổ phiếu trong thời gian tới. Ngoài ra, đã có ngân hàng trong nhóm big4 cam kết hỗ trợ cho dự án.

Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên hiện chờ phê duyệt phân khu A4, chờ duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa nộp tiền sử dụng đất do chưa xong thủ tục…

Hội đồng quản trị DIG cũng trình kế hoạch phát hành 410 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó 200 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/CP; 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ dự với giá không thấp hơn 20.000 đồng/CP; 30 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/CP; gần 15,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 15,2 cổ phiếu thưởng.

Hai khu vực trọng tâm đầu tư

Chia sẻ với cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị DIG Nguyễn Thiện Tuấn cho biết, DIG xác định hai khu vực trọng tâm đầu tư trong tương lai gồm xây dựng hai thành phố ở Nam Thanh Hoá và Vũng Tàu vì đều có bờ biển dài.

Theo đó, lãnh đạo công ty đặt mục tiêu phát triển hai thành phố này trở thành trung tâm y tế cao cấp, phục vụ cho người nước ngoài là chính, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc (hàng ngàn người cần việc làm, xác định sinh sống ở Việt Nam từ 10 đến 20 năm).

“Hiện công ty đang thực hiện đề án gồm làm việc với các bên đối tác nước ngoài triển khai 2 bệnh viện liên danh với đối tác Nhật Bản, hợp tác với Hội Y tế Nhật Bản trong việc tài trợ và hướng tới việc đầu tư hai hệ thống máy móc về tầm soát ung thư, xạ trị” - ông Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ.

Về du lịch, DIG có kế hoạch bán hết phần sở hữu còn lại tại khách sạn Pullman, phát triển hai khách sạn ở đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu và mục tiêu mua thêm một khu đất để làm 6 block khách sạn cao từ 25 đến 32 tầng thuộc khu Chí Linh.

Công ty cũng đang có kế hoạch mua lại một sân golf, trong đó có 6ha đất dự kiến làm khách sạn 5 sao. DIG đã thành lập công ty để quản lý sân golf. Theo tính toán, DIG có khoảng 20 địa điểm trên cả nước có thể làm sân golf, trong đó khu đất ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã đền bù được phần lớn diện tích.

Về mảng khu công nghiệp, lãnh đạo DIG nhìn nhận đã sai lầm khi chỉ phát triển khu đô thị mà bỏ qua mảng khu công nghiệp, làm mất mát khoản thu lớn.

“Bây giờ cơ hội đã đến với chúng ta, ngàn năm có một. Khu công nghiệp bây giờ phải là khu công nghiệp sinh thái. Nếu không làm sẽ bị lạc hậu, doanh thu đi lùi. Tất cả đô thị bây giờ cũng được định hướng phát triển như vậy” - ông Nguyễn Thiện Tuấn cho biết.

Theo Chủ tịch DIG, hiện công ty đang quan tâm đến 4 khu đất để phát triển khu công nghiệp gồm Khu Châu Đức II quy mô 1.000ha trong đó có 400ha là đất đô thị đã thỏa thuận được với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; khu công nghiệp Phạm Văn Hai 270ha đang xin làm chủ đầu tư; khu công nghiệp Hàng Gòn ở cuối cao tốc Long Thành - Dầu Giây có 400ha đất trồng cây cao su; khu công nghiệp Long Sơn liên doanh với đối tác và DIG có thể sở hữu 30%.

Lãnh đạo công ty nhấn mạnh sẽ tập trung làm khu công nghiệp sinh thái để có thể tăng giá thuê lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi.