Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Gia Hân

Ngày 31/7/2023, Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023-2028. Sau thời gian làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, sáng tạo và đảm bảo đúng quy chế, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính khoá XXVI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 19 đồng chí.

Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Bộ trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Gia Hân
Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Bộ trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Gia Hân

Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho công đoàn viên, người lao động

Tham dự Đại hội, có ông Hồ Đức Phớc – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Cao Anh Tuấn – Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cùng sự có mặt của 200 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 12 nghìn đoàn viên trực thuộc 49 công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên và công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc Phiên trọng thể Đại hội, ông Nguyễn Hữu Thân – Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính cho biết, để Đại hội thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn diện các nội dung chương trình đề ra, Đoàn Chủ tịch đề nghị các đại biểu tham dự phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, kỷ luật, kỷ cương nhằm đóng góp tích cực, có kết quả vào những nội dung yêu cầu của Đại hội, thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế bầu cử, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức chính trị, tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch để bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 đáp ứng kỳ vọng của Đảng uỷ, Công đoàn Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam và toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động trong Bộ Tài chính.  

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Gia Hân
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Gia Hân

Báo cáo tại Đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV Công đoàn Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2018-2023, bà Ngô Thị Nhung - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính cho biết, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài chính đã đoàn kết, năng động cùng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ), đoàn viên công đoàn trong hệ thống Công đoàn Bộ nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, các cấp Công đoàn Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện toàn diện các mặt hoạt động và đạt hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XXV Công đoàn Bộ Tài chính và Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra.

Theo bà Ngô Thị Nhung, với chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho CBCCVCLĐ, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Bộ đã tham gia có hiệu quả các Hội đồng của cơ quan, đơn vị, tham gia với Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện các chính sách cho CBCCVCLĐ đảm bảo công khai, công bằng trong mọi lĩnh vực.

Công đoàn Bộ Tài chính và các cấp Công đoàn trực thuộc làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực chủ động thực hành tiết kiệm chi hành chính, tạo nguồn kinh phí để chăm lo cải thiện đời sống, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ các ngày lễ tết, hỗ trợ nghỉ dưỡng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, động viên trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Gia Hân
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Gia Hân

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị, Bộ; các sự kiện chính trị đất nước và chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam; Công đoàn Bộ Tài chính kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, lòng say mê nghề nghiệp, nhiệt tình và trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên với nhiều nội dung và hình thức phong phú sâu rộng ở tất cả các cấp công đoàn. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; Tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động CBCCVC “nói không với tiêu cực”, "Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đáng chú ý, Công đoàn Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ Tài chính. Theo đó, Công đoàn Bộ chỉ đạo, động viên cán bộ, đoàn viên các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tích cực nghiên cứu, hoàn thiện các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng tốt. Trong 5 năm qua, hệ thống cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đã đổi mới khá cơ bản và toàn diện, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi huy động nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, công tác điều hành thu, chi NSNN theo đúng Nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội, số thu NSNN 5 năm tăng, năm sau cao hơn năm trước và hàng năm đều vượt mức chỉ tiêu được Quốc hội giao cho ngành Tài chính; Thực hiện điều hành chi NSNN chắt chẽ, đảm bảo chi tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời theo dự toán được giao và phát sinh đột xuất theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho yêu cầu chi phòng chống dịch COVID-19, chi phục hồi phát triển kinh tế sau dịch bệnh, chi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia; Thực hiện đổi mới mạnh mẽ cơ chế tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công; Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh...

Ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Gia Hân
Ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Gia Hân

Về kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngô Thị Nhung nhấn mạnh, các phong trào thi đua của các cấp Công đoàn trong 5 năm qua đã đạt được kết quả tốt, trở thành động lực thúc đẩy CBCCVCLĐ hoàn thành nhiệm vụ và được CBCCVCLĐ tự giác tham gia đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Song song với những kết quả đạt được nêu trên, Công đoàn Bộ Tài chính thường xuyên quan tâm, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Chất lượng cán bộ công đoàn tăng lên; hầu hết cán bộ công đoàn các cấp nghiệp vụ công tác công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết về chính sách pháp luật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phong trào công đoàn các cấp. Trong 5 năm qua có trên 2.000 đoàn viên công đoàn ưu tú được bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; có trên 1.746 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng.

Đoàn kết, nỗ lực, nhân lên những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ mới

Những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023 cho thấy sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công đoàn và toàn thể đoàn viên công đoàn Bộ Tài chính; đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, công đoàn cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của thủ trưởng các đơn vị trong Bộ và Lãnh đạo các đơn vị tài chính ở địa phương.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh, những thành tích, kết quả hoạt động của Công đoàn Bộ Tài chính trong 5 năm qua chính là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, cố gắng, phấn đấu. Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng Đại hội đã bầu ra được Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, đồng thời trân trọng cảm ơn các cán bộ, đoàn viên công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ vừa qua đã phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt các mặt hoạt động công đoàn, cùng ngành Tài chính hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Gia Hân
Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Gia Hân

Nhất trí với báo cáo tại Đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV Công đoàn Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2018-2023, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh, các hoạt động của Công đoàn Bộ Tài chính đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, của ngành Tài chính và sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị các hoạt động công đoàn cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, trong điều kiện nền kinh tế hội nhập còn nhiều khó khăn và thách thức, giá cả leo thang, thu nhập của cán bộ, công chức viên chức, người lao động phần lớn còn thấp, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Tài chính là rất nặng nề. Do đó, cần động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, trước hết là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao là nhiệm vụ thu ngân sách; điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, thích ứng kịp thời với tình hình mới...

Hai là, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt kịp thời được tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ, đoàn viên công đoàn, động viên đoàn viên công đoàn thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và các nghị quyết của công đoàn cấp trên.

Ba là, các cấp Công đoàn Bộ cần đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, phối hợp cơ quan chuyên môn động viên cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong nhiệm kỳ mới; tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nội dung, phương pháp hoạt động phải thiết thực hiệu quả, phải phát huy dân chủ, tổ chức công đoàn tham gia đầy đủ và có trách nhiệm vào tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Công đoàn cấp trên, ông Nguyễn Hữu Thân- Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính thay mặt toàn thể đoàn viên Công đoàn Bộ cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, giữ vững kỷ luật kỷ cương, đoàn kết cùng ngành Tài chính và công đoàn viên chức Việt Nam hoàn thành trọng trách mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân giao phó.

Công đoàn Bộ Tài chính sẽ tiếp thu đầy đủ, sâu sắc và phản ánh, bổ sung vào báo cáo chính trị, nghị quyết của Đại hội để thể chế hóa thành các chương trình, đề án nhiệm vụ cụ thể để từ đó xây dựng thành các chương trình hành động quyết liệt, sáng tạo, nâng cao kết quả hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Gia Hân
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Gia Hân

Sau thời gian làm việc hết sức nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính khoá XXVI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 19 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành bầu 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, sáng 31/7/2023, Đại hội tiến hành Phiên thứ nhất. Dự và chỉ đạo tại Phiên thứ nhất, ông Ngọ Duy Hiểu - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Phiên thứ nhất Đại hội. Ảnh: Gia Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Phiên thứ nhất Đại hội. Ảnh: Gia Hân

Đồng thời, ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ, Công đoàn Bộ Tài chính đã và đang làm tốt những phần việc của mình, để lại nhiều dư âm tốt đẹp, do đó, trong nhiệm kỳ mới, bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, trong khi nhiệm vụ của ngành Tài chính vô cùng quan trọng, nặng nề, đề nghị Công đoàn Bộ làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ đoàn viên công đoàn; vận động và tạo động lực để các đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tích cực tham gia công tác xây dựng đảng…