Doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng


​Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Phạm Văn Thiều vừa chủ trì buổi “Cà phê doanh nhân”, đã phản ánh sự quyết tâm rất lớn của chính quyền trong việc tái khẳng định quan điểm “luôn đồng hành và chia khó” cùng doanh nghiệp (DN). Lãnh đạo UBND tỉnh khuyến khích các ngân hàng tăng cường đầu tư tín dụng cho nền kinh tế.

Ký kết chương trình kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu năm 2023. Ảnh: K.T
Ký kết chương trình kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu năm 2023. Ảnh: K.T

Theo đó, một trong những vấn đề được các DN quan tâm chính là những khó khăn trong tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng. Tuy nhiên, nhìn trên tổng thể, các ngân hàng thương mại từ đầu năm đến nay đã nhiều lần hạ lãi suất cho vay và ban hành nhiều chương trình kích cầu cho tăng trưởng tín dụng. Song, do khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế nên tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh chỉ tăng hơn 5% so với năm 2022. Mức tăng trưởng này tuy không nhiều, nhưng đã phản ánh sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của các ngân hàng, vì nợ xấu ở một số ngân hàng thương mại hiện nay đã tăng rất cao so với quy định.

Trong khi đó, ngân hàng được ví là “mạch máu” và khi nào “mạch máu” này khỏe thì kinh tế mới phát triển và chủ động tránh “hiệu ứng domino” tác động xấu đến nền kinh tế. Do vậy, việc thận trọng đầu tư vốn đối với những dự án, hay mô hình sản xuất - kinh doanh kém hiệu quả, rủi ro cao là rất cần thiết. Mặt khác, bản thân các ngân hàng cũng là DN và phải có trách nhiệm với người gửi tiền, phải trả lãi và đảm bảo đồng vốn được phát huy thông qua huy động vốn.

Để kịp thời hỗ trợ và giúp DN chủ động về vốn phục vụ cho sản xuất - kinh doanh vào dịp cuối năm, UBND tỉnh Bạc Liêu khuyến khích các ngân hàng tăng cường đầu tư tín dụng cho nền kinh tế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các ngành và địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cũng như, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cách thực chất trong thực hiện dự án đầu tư (quy hoạch, xây dựng, đất đai…) theo hướng rút ngắn thời gian, tinh gọn, minh bạch, công khai.

Song song đó, thường xuyên tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc nhà đầu tư, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ các tổ chức kinh tế, DN trong việc tìm hiểu pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư vào tỉnh Bạc Liêu.

Theo Kim Trung/ Báo Bạc Liêu