Học viện Tài chính:

Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Thuế và Hải quan

Việt Dũng

Sáng ngày 15/10/2023, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Tham dự lễ kỷ niệm có Ban Lãnh đạo Học viện, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cùng đông đảo nhà khoa học, giảng viên, sinh viên Khoa Thuế và Hải quan.

Đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Ban Lãnh đạo, giảng viên Khoa Thuế và Hải quan
Đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Ban Lãnh đạo, giảng viên Khoa Thuế và Hải quan

Khoa Thuế và Hải quan được thành lập theo Quyết định số 1237/QĐ-BTC ngày 16/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trên cơ sở tách chuyên ngành Thuế (trước đây thuộc Khoa Ngân sách nhà nước, nay là Khoa Tài chính công) và bổ sung thêm chuyên ngành Hải quan và được giao nhiệm vụ đào tạo hai chuyên ngành: Chuyên ngành Thuế và chuyên ngành Hải quan. Sau hơn 10 năm đào tạo, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bắt đầu từ năm 2015 chuyên ngành Hải quan được đổi thành chuyên ngành Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS., TS. Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Thuế và Hải quan cho biết, trong suốt 20 năm phát triển, mỗi năm, Khoa Thuế và Hải quan đã cùng với các khoa, bộ môn khác trong Học viện Tài chính đào tạo trên 2.000 cử nhân chuyên ngành Thuế và chuyên ngành Hải quan thuộc hệ đào tạo chính quy (đã tốt nghiệp ra trường), có trình độ về lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như thực tiễn quản lý nhà nước về tài chính nói chung, chuyên ngành Thuế và Hải quan nói riêng.

Sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Thuế và Hải quan có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hoạt động xuất nhập khẩu và thực tiễn quản lý nhà nước về thuế và hải quan; đồng thời có khả năng tiếp cận và nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế và hải quan.

PGS., TS. Lê Xuân Trường nhấn mạnh, Khoa Thuế và Hải quan vô cùng tự hào là nơi đào tạo và cung cấp nhiều cán bộ quản lý và cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị khác trong Học viện và cho các cơ quan quản lý nhà nước khác. Trong số đó, nhiều cựu sinh viên đã và đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng tại các bộ, ngành, trong ngành Tài chính và trong các doanh nghiệp lớn.

Khoa Thuế và Hải quan luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong Học viện về đổi mới phương pháp giảng dạy. Giảng viên của Khoa đã áp dụng mạnh mẽ phương pháp giảng dạy tích cực, tạo niềm say mê học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên...

Với những cống hiến xuất sắc đó, tập thể Khoa Thuế và Hải quan đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Bộ Tài chính; Nhiều giảng viên trong Khoa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; Nhiều lượt cán bộ, giảng viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các phần thưởng cao quý khác. Chi bộ Khoa liên tục 20 năm là Chi bộ trong sạch, vững mạnh, được Đảng ủy Học viện khen thưởng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã chúc mừng Khoa Thuế và Hải quan, cùng chia sẻ những kỷ niệm trong suốt 20 thành lập và phát triển của Khoa. Các đại biểu cũng mong muốn, với tâm huyết, lòng yêu nghề và năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong suốt 20 năm qua, phát huy truyền thống quý báu 60 năm xây dựng và phát triển của Học viện Tài chính, Khoa Thuế và Hải quan sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần xứng đáng vào thành công của Học viện Tài chính, tiếp tục bổ sung cán bộ có nghiệp vụ trình độ chuyên môn cao cho ngành Hải quan, ngành Thuế Việt Nam, nhất là trong điều kiện quản lý thuế và hải quan hiện đại ngày nay...