Xuất khẩu năm 2018 có thể chạm ngưỡng 240 tỷ USD

PV.

Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2018 của Việt Nam có thể đạt khoảng 240 tỷ USD, tăng trưởng 10-12% so với năm 2017(214 tỷ USD).

Dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2018 của Việt Nam có thể đạt khoảng 240 tỷ USD, tăng trưởng 10-12% so với năm 2017. Nguồn: Internet
Dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2018 của Việt Nam có thể đạt khoảng 240 tỷ USD, tăng trưởng 10-12% so với năm 2017. Nguồn: Internet

Theo số liệu công bố mới đây của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ước tính 9 tháng đầu năm 2018, trị giá  xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 352,43 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 178,91 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu sang thị trường các nước có Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam đều ghi nhận tốc độ tăng cao trong 9 tháng. Ngoài các thị trường truyền thống, hàng hóa Việt Nam đã mở rộng tìm kiếm, phát triển thêm nhiều thị trường mới.

Xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng tích cực, tập trung vào những mặt hàng chính như: Máy tính, linh kiện điện tử, điện thoại, linh kiện điện thoại cũng như nhóm hàng nông, lâm, thủy sản và dệt may, da giày… Đồng thời, theo quy luật các năm cho thấy, lượng đơn hàng thường rơi vào quý cuối năm sẽ tạo đà cho xuất khẩu chinh phục “đỉnh” mới trong năm 2018.

Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đưa ra dự báo, lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam sẽ tận dụng được lợi thế của tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào khoảng 3,6% trong năm 2018.

Xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2018 còn có được động lực từ các FTA đã có hiệu lực và đang tiếp tục đàm phán, ký kết. Nhất là khi cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tốt hơn cơ hội từ các FTA sẽ là yếu tố tích cực thúc đẩy quá trình xuất khẩu hàng hóa.

Đặc biệt, cùng với việc không ngừng cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, sẽ là động lực rất lớn trong việc phát triển các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước cũng như thu hút mở rộng đầu tư và xuất khẩu sản phẩm của các doanh nghiệp.

Với kết quả khả quan này, theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước đang duy trì xu hướng thuận lợi, dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2018 của Việt Nam có thể đạt khoảng 240 tỷ USD, tăng trưởng 10-12% so với năm 2017.