Vietlott tổ chức thành công Đại hội đoàn cơ sở

PV.

(Tài chính) Ngày 18/10/2013, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2015. Tham dự Đại hội đồng chí có Lê Văn Hoan - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công ty, đồng chí Tống Quốc Trường – Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Võ Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính và đông đảo cán bộ nhân viên, đoàn viên thanh niên Công ty.

Đồng chí Lê Văn Hoan – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Lê Văn Hoan – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty phát biểu tại Đại hội
Tại Đại hội, Ban chấp hành Lâm thời Chi đoàn đã báo cáo về kết quả công tác Đoàn tại Công ty Xổ số điện toán Việt Nam trong thời gian vừa qua cũng như Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013-2015. Các đoàn viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi và thẳng thắn về tình hình hoạt động Đoàn và đưa ra nhiều kiến nghị để đổi mới và tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác Đoàn tại Công ty như đoàn viên Nguyễn Huy Kiên đề nghị tăng cường công tác phát triển Đảng viên trẻ trong Công ty; đoàn viên Nguyễn Thị Hoài Thương đề nghị tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống tinh thần của đoàn viên đặc biệt là đoàn viên nữ…

Đồng chí Lê Văn Hoan – Chủ tịch Công ty đánh giá cao hoạt động Đoàn trong thời gian qua vì đã khắc phục được những khó khăn bước đầu và tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa. Chủ tịch cũng hi vọng trong thời gian tới, Đoàn thanh niên cần phát huy hơn nữa sức trẻ và lòng nhiệt huyết trong các công tác chuyên môn cũng như công tác đoàn thể, phấn đấu các đoàn viên của Vietlott sẽ khỏe về thể chất, vui về tinh thần và sáng tạo về trí tuệ.

Cũng tại Đại hội, Đồng chí Tống Quốc Trường – Tổng Giám đốc Công ty đã chúc mừng Đoàn thanh niên và đề nghị trong thời gian tới các đoàn viên cần chủ động hơn nữa trong công tác chuyên môn và đoàn thể, Đoàn thanh niên cần tổ chức các phong trào thiết thực, hiệu quả cao, thể hiện tính “trẻ” của thanh niên trong suy nghĩ, hành động và đem lại những kết quả “trẻ” cho Công ty.

Đại hội cũng đã bầu ra 3 thành viên vào Ban chấp hành chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2013 – 2015 bao gồm: đồng chí Nguyễn Anh Quân, đồng chí Lê Minh Phương, đồng chí Trần Thị Sương.