Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Ủy ban Truyền thông Quốc gia Hàn Quốc

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Sáng ngày 25/7/2014, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Choi Sung – Joon, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Quốc gia Hàn Quốc (KCC) cùng đoàn công tác. Tham gia buổi tiếp cùng Bộ trưởng còn có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ: Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Hành Chính sự nghiệp và Văn phòng Bộ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và ông Choi Sung – Joon. Nguồn: mof.gov.vn
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và ông Choi Sung – Joon. Nguồn: mof.gov.vn
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chào mừng Chủ tịch KCC Choi Sung – Joon cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam. Bộ trưởng bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ hợp tác toàn diện, tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua. Mối quan hệ kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam – Hàn Quốc sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn nữa khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực. Hàn Quốc cũng là nước cung cấp vốn ODA lớn thứ hai cho Việt Nam với nhiều dự án quan trọng, chủ yếu là các dự án trong các lĩnh vực như: Giao thông, cấp thoát nước, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, y tế, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp và phát triển nông thôn….

Bộ trưởng cũng cho biết, Việt Nam đã thực hiện công cuộc đổi mới đất nước được 30 năm, cả về mặt thể chế kinh tế và tăng cường hội nhập quốc tế theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, nguồn lao động ở Việt Nam khá dồi dào, tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực cho sản xuất trong nước cũng như phục vụ cho xuất khẩu vẫn chưa đáp ứng được. Bởi vậy, Bộ trưởng nhấn mạnh, đổi mới giáo dục là việc rất cấp bách và cần thiết, phải cải cách toàn diện hệ thống giáo dục để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng công cuộc hội nhập và phát triển đất nước.

Hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc đang thực hiện chương trình Chia sẻ tri thức (KSP), đây là cơ hội tốt để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm.  Đặc biệt hiện nay, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) đang cùng với kênh phát thanh giáo dục Hàn Quốc (EBS) để hợp tác với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và tham gia chương trình hỗ trợ cải cách giáo dục của Chính phủ Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Tài chính sẽ nỗ lực ủng hộ Cải cách giáo dục trong đó có chương trình hợp tác Kênh truyền hình Giáo dục. Bộ trưởng tin tưởng Chương trình kênh truyền hình Giáo dục sẽ gặt hái được nhiều thành công, mang lại hiệu quả và được cộng đồng đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Quốc gia Hàn Quốc Choi Sung – Joon khẳng định, Dự án hợp tác xây dựng kênh truyền hình Giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc là rất cần thiết. Ủy ban Truyền thông Quốc gia Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các bên tham gia chương trình hợp tác này. Chủ tịch Choi Sung – Joon bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chính sách tài chính để dự án được triển khai thành công trong thời gian tới.