Hải quang Quảng Ninh:

Liên tiếp bắt giữ thủy hải sản, gia cầm giống Trung Quốc nhập lậu

Xuân Hương - Văn phòng Cục Hải quan Quảng Ninh

(Tài chính) Trong những ngày đầu tháng 5/2014, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15- Bến tàu Dân Tiến thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập lậu thủy hải sản, gia cầm giống từ Trung Quốc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
ào hồi 22h00’ ngày 8/5/2014, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến phát hiện đối tượng đang tập kết hàng thủy hải sản Trung Quốc nhập lậu để tìm cách đưa vào nội địa tiêu thụ. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa, tháo chạy. Tiến hành kiểm tra chi tiết hàng hóa, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 phát hiện bên trong 5 thùng hàng có chứa 150 kg cá quả (một số con đã chết).

Tiếp đó, ngày 9/5/2014, tại địa bàn xã Hải Tiến, Tp Móng Cái, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu DânTiến tiếp tục phát hiện đối tượng đang tập kết hàng thủy sản Trung Quốc và tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Khi thấy lực lượng kiểm tra, các đối tượng tập kết hàng lậu đã lợi dụng địa hình bỏ chạy, để lại hàng hóa. Tiến hành kiểm tra hàng hóa, Trạm phát hiện bên trong 12 thùng xốp có chứa 350 kg cá quả (một số con đã chết).

Hiện, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến đã ra thông báo niêm yết công khai tìm chủ sở hữu hàng hóa của 2 vụ việc nêu trên và tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Số vụ nhập lậu nhóm hàng gia cầm, thủy hải sản từ Trung Quốc được Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến phát hiện, bắt giữ tăng vọt trong tháng 4 và đầu tháng 5/2014. Số vụ bắt giữ trong tháng 4 là 11 vụ.

Trong tháng 5/2014, ngay trong những ngày đầu tháng (4/5/2014), Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 – Bến tàu Dân Tiến cũng đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ nhập lậu gia cầm giống, thu giữ 1.300 con ngỗng giống và 4.500 con ngan giống có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Điều đáng quan ngại là không ít số thủy hải sản, gia cầm vận chuyển lậu này đã chết, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.