Tập trung giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công, ODA, FDI để tăng tổng cầu

V. Trường

(Tài chính) Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2014, tổ chức chiều 29/4.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: "Bức tranh" kinh tế đang có chuyển biến tích cực. Nguồn: vtc.vn
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: "Bức tranh" kinh tế đang có chuyển biến tích cực. Nguồn: vtc.vn

Đánh giá chung về “bức tranh” kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2014, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên chia sẻ, tình hình kinh tế đã có chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, thị trường ổn định, tăng trưởng đã “nhích lên”…

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4/2014 tăng nhẹ 0,08% so với tháng trước, 4 tháng tăng 0,88%, là mức tăng thấp trong vòng 4 năm qua.

Cũng theo Người phát ngôn Chính phủ, tình hình tài chính ngân hàng khá ổn định, đủ để yên tâm lãi suất đang trên đà giảm. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng ước đạt 45,7 tỷ USD, tăng 16,9%; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 45 tỷ USD, tăng 13,7%; xuất siêu khoảng 684 triệu USD.

Tổng thu NSNN đạt khá, 4 tháng ước đạt 36,9% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ; tổng chi NSNN đạt 32,9% dự toán.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện 4 tháng đạt khoảng 4 tỷ USD, tăng 6,7%; vốn ODA giải ngân tăng 6%.

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2014,  Thủ tướng kết luận, các bộ, ngành cần bám sát chương trình kế hoạch Nghị quyết mục tiêu đã đề ra; tập trung giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công, vốn ODA, FDI góp phần làm tăng tổng cầu.

Lý giải thêm về CPI tăng thấp, Người phát ngôn Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho rằng, có nhiều nguyên nhân khiến CPI tăng thấp, trong đó có một phần do tổng cầu tăng chậm và do hiệu ứng trước đây…

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 5,4%, cao hơn cùng kỳ (5%); cơ cấu công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,4%. Khu vực dịch vụ tăng khá; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng ước tăng 10,6%; khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 27,3%. Có gần 26.000 DN đăng ký thành lập mới và 6.000 DN hoạt động trở lại.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, trong 4 tháng đầu năm 2014 đã tạo việc làm cho 487.000 lao động, trong đó đưa trên 34.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

Trên cơ sở  đánh giá tình hình và kết quả của 4 tháng đầu năm, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để chỉ đạo chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, sâu sát, kịp thời, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trong đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục kinh doanh, giấy phép, thuế, hải quan, đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường…