27 cán bộ Vietcombank được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vinh danh

Đặng Thành

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị biểu dương đoàn viên, người lao động (NLD) ngành Ngân hàng giai đoạn 2014-2019. Tại Hội nghị, 27 cán bộ, người lao động của Vietcombank đã được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vinh danh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Phó Tổng giám đốc Vietcombank Đào Minh Tuấn chụp hình lưu niệm với các cán bộ, người lao động Vietcombank được vinh danh tại Hội nghị
Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Phó Tổng giám đốc Vietcombank Đào Minh Tuấn chụp hình lưu niệm với các cán bộ, người lao động Vietcombank được vinh danh tại Hội nghị

 Tham dự Hội nghị có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng; ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc NHNN; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT Vietcombank; Đào Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank cùng đại diện lãnh đạo các công đoàn ngành Ngân hàng và đông đảo cán bộ công chức viên chức người lao động…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đào Minh Tú nhấn mạnh: Hội nghị biểu dương đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng giai đoạn 2014-2019 được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức nhằm biểu dương đoàn viên, người lao động trong Ngành có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Đây là những cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, giàu nghị lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có nhiều thành tích và sáng kiến trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, cải tiến quy trình nghiệp vụ ngân hàng được ứng dụng trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Đó là những cán bộ tín dụng, những người không quản ngày đêm, nắng mưa đi hàng ngày đường đèo núi lên vùng cao, mang những đồng vốn đến với đồng bào các dân tộc để phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, dù khó khăn vất vả nhưng họ không một lời kêu ca, vẫn âm thầm, miệt mài thực hiện nhiệm vụ.

Đó là những cán bộ kiểm ngân có đức tính trung thực, thật thà, sẵn sàng trả lại tiền thừa cho khách hàng với số tiền lên tới chục tỷ đồng. Đó là những công nhân lao động trực tiếp trong nhà máy, mặc dù điều kiện làm việc vất vả nhưng vẫn tích cực lao động, tìm tòi, sáng tạo, phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng chục tỷ đồng cho nhà nước…

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các gương sáng điển hình tiêu biểu được lựa chọn, bình xét từ cơ sở về dự Hội nghị, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng khẳng định: Các điển hình này là những “bông hoa” đẹp, đáng được biểu dương để mọi người học tập và noi theo.

 “289 đồng chí được vinh danh ngày hôm nay đều là các cá nhân có những thành tích nổi bật, là những tấm gương xuất sắc được lựa chọn từ các tổ chức công đoàn cơ sở, những con người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, là những hạt nhân nòng cốt, đóng góp tích cực cho những thành tích đã đạt được của ngành Ngân hàng. Đặc biệt, 289 đồng chí đều là những cán bộ với những công việc trực tiếp, rất cụ thể với công việc hàng ngày như công tác tín dụng, kiểm ngân, kho quỹ…”, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đánh giá.

Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi diễn ra Hội nghị
Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi diễn ra Hội nghị

Hội nghị này sẽ truyền tải thông điệp để lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu trong mỗi một con người, mỗi cơ quan, đơn vị, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và luôn xứng đáng là sức sống của các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tiếp theo...

Nhấn mạnh điều này, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đề nghị các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phải chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng kịp thời. Có như vậy mới phát huy được tác dụng của thi đua; để phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yêu ngành, yêu nghề, say sưa trong công việc, cống hiến sức lực, tài năng và trí tuệ cho việc xây dựng tập thể vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Trong những năm gần đây, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã nỗ lực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, có nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động, thường xuyên quan tâm phát triển phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam trân trọng ghi nhận và tự hào về trách nhiệm của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong việc góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống quý báu của Công đoàn Việt Nam.

289 gương mặt tiêu biểu được biểu dương hôm nay thực sự là những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành Ngân hàng trong thời gian qua, đã làm nên những điều kỳ diệu giữa đời thường, đem đến niềm xúc động, tự hào và cảm phục với những suy nghĩ, việc làm bình dị mà cao quý được xã hội ghi nhận.