Vietcombank 7 lần liên tiếp trong danh sách "50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam"

Thanh Hoài

Diễn đàn Kinh doanh 2019 do Forbes Việt Nam tổ chức mới đây tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Tiến vào kỷ nguyên số”. Trong khuôn khổ sự kiện, Forbes Việt Nam tổ chức lễ vinh danh “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm 2019. Vietcombank lần thứ 7 liên tiếp nằm trong danh sách được vinh danh này.

Ông Đặng Hoài Đức – Phó Tổng Giám Đốc Vietcombank (đứng giữa) nhận vinh danh từ Forbes Việt Nam
Ông Đặng Hoài Đức – Phó Tổng Giám Đốc Vietcombank (đứng giữa) nhận vinh danh từ Forbes Việt Nam

Diễn đàn Kinh doanh 2019, với chủ đề “Tiến vào kỷ nguyên số” quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp lớn và các chuyên gia hàng đầu nhằm thảo luận và đưa ra những đối sách ứng phó trong điều kiện kinh tế thế giới hiện nay.

Diễn đàn đã diễn ra sôi nổi với 03 phiên thảo luận chính: Phiên thảo luận 1 với chủ đề “Việt Nam trong bối cảnh thương mại mới”.

Phiên 2 với chủ đề “Cưỡi trên ngọn sóng số” và Phiên cuối cùng tập trung thảo luận về cách thức xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng trong bối cảnh gia tăng dịch chuyển lao động và sự tác động của công nghệ làm thay đổi các mô hình vận hành công ty.

Trong khuôn khổ sự kiện, Forbes Việt Nam tổ chức lễ vinh danh “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm 2019 và Vietcombank lần thứ 7 liên tiếp nằm trong danh sách được vinh danh này.

Theo thống kê của Forbes Việt Nam, 50 công ty trong danh sách đạt 127.530 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 19,2%.

Tổng giá trị vốn hóa 50 công ty đạt 94 tỷ đô la Mỹ, tương đương 63% vốn hóa hai sàn niêm yết vào trung tuần tháng 5.2019. Nhóm các công ty dẫn đầu đều có mức tăng trưởng ấn tượng. Chẳng hạn, sau ba năm liên tiếp Vinamilk dẫn đầu thị trường về lợi nhuận thì năm qua Vietcombank đã vượt qua công ty sữa, trở thành quán quân về lợi nhuận sau thuế khi tăng trưởng 60%.