Tỉnh Bình Thuận trao giấy chứng nhận đầu tư cho siêu dự án nghỉ dưỡng Thanh Long Bay

Thanh Sơn

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019 diễn ra ngày 22/9, UBND tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký ghi nhớ đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn kỷ lục hơn 450.000 tỷ đồng (tương đương hơn 19,2 tỷ USD).

Bà Vũ Thị Như Mai - Phó Chủ tịch HĐQT Nam Group phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Group
Bà Vũ Thị Như Mai - Phó Chủ tịch HĐQT Nam Group phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Group

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho dự án Thanh Long Bay do Nam Group làm chủ đầu tư. Dự án toạ lạc tiếp giáp đường DT719B, với lộ giới 42m tại Xã Tân Thành - Huyện Hàm Thuận Nam - Tỉnh Bình Thuận. Thanh Long Bay được đầu tư với kỳ vọng sẽ mang đến những sản phẩm nhà phố, biệt thự, condotel chất lượng tới khách hàng và mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh đem lại lợi nhuận cao trong tương lai cho các nhà đầu tư biết đón đầu thị trường Condotel Bình Thuận.

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận 2019, bà Vũ Thị Như Mai, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Nam Group, cho biết trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Bình Thuận sẽ hướng tới và trở thành "Trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia".

"Chủ trương này đã cổ vũ niềm tin mãnh liệt của của Nam Group và nhiều nhà đầu tư vào tương lai phát triển du lịch đầy tiềm năng của tỉnh Bình Thuận", bà Mai nói.

Cũng theo bà Mai, Bình Thuận có thể bay cao và xa hơn nữa nếu có sự chung tay của nhà nước và doanh nghiệp có tâm, có tầm để đưa ngành du lịch Bình Thuận đến đúng tầm vóc của mình.

Tại Thanh Long Bay, Nam Group cho hay sẽ đưa yếu tố văn hóa bản địa và bảo tồn môi trường lên hàng đầu trong thiết kế, quy hoạch, cũng như trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Trong đó văn hóa làng chài và cây thanh long Bình Thuận sẽ được đưa vào như là một phần hồn của dự án giúp truyền bá văn hóa địa phương cho du khách quốc tế và giáo dục thế hệ sau hiểu và trân trọng nét đẹp và giá trị văn hóa địa phương của tỉnh Bình Thuận.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trao quyết định chủ trương đầu tư cho dự án Thanh Long Bay và 10 dư án khác với tổng vốn đầu tư trên 23.152 tỷ đồng. Ảnh HLP
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trao quyết định chủ trương đầu tư cho dự án Thanh Long Bay và 10 dư án khác với tổng vốn đầu tư trên 23.152 tỷ đồng. Ảnh HLP

Dự án có tổng quy mô hơn 90ha, trong đó có 47 ha đất ở đô thị sở hữu lâu dài, 43 ha đất thương mại dịch vụ sở hữu 50 năm và 30 ha đất mặt biển. Trong đó khu thấp tầng chiếm diện tích 130.226 m2, với hơn 1.050 căn hộ gồm Nhà phố thương mại biển; Shophouse… mật độ xây dựng 75%. Trong đó 3 tầng nổi đối với nhà phố thương mại biển và 6 tầng nổi đối với shophouse. Khu cao tầng chiếm diện tích 127.468m2, gồm 25 tầng nổi với số lượng căn hộ lên đến hơn 6.240, mật độ xây dựng 30%.

Bên cạnh đó, thân thiện với môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển là giá trị cốt lõi trong mọi thiết kế của Nam Group. Tại dự án Thanh Long Bay, “Trả lại cho thiên thiên những gì lấy từ thiên nhiên” là triết lý được Nam Group tuân thủ chặt chẽ trong quá trình xây dựng, quản lý và khai thác dự án, hạn chế ít nhất bê tông hóa và bù đắp mảng xanh nhiều nhất để giữ sự cân bằng của môi trường sinh thái xung quanh. Nam Group cũng đầu tư nghiêm túc hệ thống xử lý nước thải, công nghệ làm sạch bãi biển nhằm bảo tồn môi trường biển hoang sơ hiếm có, hầu như chưa bị con người tác động tại Thanh Long Bay.

Đặc biệt, Nam Group đã mời các đối tác chiến lược có tầm cỡ trên thế giới đến với Thanh Long Bay như Wyndham Hotel Group (Mỹ), Accor Group (Pháp) để hợp tác xây dựng và quản lý vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và trung tâm thể thao biển đẳng cấp Thanh Long Bay. Sự hợp tác chiến lược này sẽ góp phần đào tạo và sử dụng nhân lực địa phương, tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận.