Thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp nội dung giữa Việt Nam – Hàn Quốc

Hoài Nam

Công nghiệp nội dung là lĩnh vực có tiềm năng vô tận, được ví như “đại dương của sự đổi mới, sáng tạo”. Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan cho biết: Với sự tương đồng về văn hóa và lịch sử, việc hợp tác phát triển công nghiệp nội dung sẽ giúp phát huy tối đa năng lực đổi mới, sáng tạo của người dân hai nước; thúc đẩy và gắn kết tình cảm bền chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương Văn phòng Cơ quan nội dung sáng tạo của Hàn Quốc (KOCCA) tại Việt Nam (ngày 8/10), Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan cho biết: Ngoài thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ về ngoại giao, đầu tư… thì hợp tác lĩnh vực văn hóa, trong đó có công nghiệp nội dung cũng là hoạt động trọng tâm hai nước xác định đẩy mạnh trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc lên một tầm cao mới.

Từ  nay đến tháng 12/2020, KOCCA Việt Nam sẽ tập trung triển khai nhiều dự án như: Tổ chức sự kiện B2B matching dưới hình thức online; tiến hành điều tra khuynh hướng phát triển công nghiệp nội dung trong mùa dịch covid-19... nhằm tạo bước đệm cho sự bùng nổ chính thức vào năm 2021.

Theo Đại sứ Park Noh Wan, công nghiệp nội dung là lĩnh vực có tiềm năng vô tận, được ví như "đại dương của sự sáng tạo và đổi mới". “Với sự tương đồng về văn hóa và lịch sử, việc hợp tác phát triển công nghiệp nội dung sẽ giúp phát huy tối đa năng lực đổi mới, sáng tạo của người dân hai nước; thúc đẩy và gắn kết tình cảm bền chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc”, Đại sứ Park Noh Wan nhận định.

Chia sẻ về dự định hợp tác giữa KOCCA với các tổ chức, cơ quan phát triển nội dung của Việt Nam trong thời gian tới, đại diện KOCCA tại Việt Nam khẳng định, từ nay đến tháng 12/2020, KOCCA Việt Nam sẽ tập trung tiến hành điều tra khuynh hướng phát triển công nghiệp nội dung trong mùa dịch covid-19; đồng thời, tổ chức sự kiện B2B matching dưới hình thức online... qua đó, tạo bước đệm cho sự bùng nổ chính thức vào năm 2021.

Theo thống kê, sau hơn 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc. Hiện Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và đang hướng tới mục tiêu đạt 100 tỷ USD vào năm 2020; Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với tổng số vốn hơn đạt 66,8 tỷ USD...