Bắt quả tang buôn lậu cực "khủng" 100 tấn hàng từ Trung Quốc

Theo Ng.Hưởng/nld.vn

Lực lượng Cục C03 Bộ Công an đã bắt quả tang 24 người Việt Nam và nước ngoài đang thực hiện hành vi buôn lậu rất lớn với khối lượng 100 tấn hàng qua biên giới từ Trung Quốc vào Việt Nam tại tỉnh Lạng Sơn.

Xe ô tô các đối tượng sử dụng để vận chuyển hàng nhập lậu - Nguồn: Bộ Công an
Xe ô tô các đối tượng sử dụng để vận chuyển hàng nhập lậu - Nguồn: Bộ Công an

Ngày 17/12, Bộ Công an cho biết mới đây Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã triệt phá đường dây buôn lậu cực "khủng" tại tỉnh Lạng Sơn.

heo đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14/12, tại địa bàn huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), lực lượng C03 phối hợp với lực lượng các cơ quan chức năng bắt quả tang 24 người đang thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới từ Trung Quốc vào Việt Nam, trong đó, có 22 đối tượng là người Việt Nam, 2 đối tượng là người nước ngoài. Tại nơi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 ôtô tải mang BKS nước ngoài, 5 ôtô tải mang BKS Việt Nam cùng số lượng lớn hàng hóa nhập lậu bọc trong các bao tải.

Qua đó, C03 - Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với 8 đối tượng.

Thu giữ khoảng 100 tấn hàng hóa, gồm: thuốc bắc, phụ tùng, phụ kiện ôtô, đồ gia dụng... trị giá nhiều tỉ đồng và các phương tiện có liên quan đến việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.