Hệ lụy phức tạp từ cá độ, đánh bạc theo bóng đá

Theo Mai Chu Anh/qdnd.vn

Mặc dù vòng chung kết World Cup 2018 đã bước vào những trận thi đấu cuối cùng, nhưng tình trạng cá độ, cờ bạc ăn theo World Cup vẫn chưa có hồi kết. Trung bình mỗi ngày, các cơ quan, lực lượng chức năng cả nước lại phá hàng chục vụ lớn nhỏ, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia các đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực trạng đáng báo động

Theo chỉ dẫn của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an TP. Hà Nội, chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Văn Hải ở tổ 6, phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội).

Trong tâm trạng thất thần, ông Hải kể: “Mặc dù nó (Trần Văn Hiến, con trai ông Hải-pv) đã được các anh công an cứu thoát chết nhưng số nợ hơn hai tỷ đồng nó thua cá độ bóng đá thì chưa biết lấy ở đâu để trả! Mấy hôm nay các chủ nợ thay nhau đến đòi liên tục. Tình cảnh này chắc vợ chồng tôi phải bán nhà để trả nợ thay nó mới mong được yên thân...".

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 4/7, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực chốt canh trên cầu Chương Dương, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an TP. Hà Nội đã kịp thời phát hiện và cứu được một nam thanh niên đang có ý định nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Tại trụ sở của đội, người thanh niên này cho biết tên là Trần Văn Hiến, làm nghề lái xe tắc-xi, trú tại tổ 6, phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Nguyên nhân khiến Hiến có ý định tự tử là do thua cá độ bóng đá số tiền hơn hai tỷ đồng. 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), chỉ tính từ thời điểm khai mạc vòng chung kết World Cup 2018 (ngày 14/6) đến nay, cả nước đã xảy ra 12 vụ tự tử, khiến 7 người chết, 3 người đang nằm viện điều trị; cả nước cũng đã xảy ra 24 vụ trộm, cướp có nguyên nhân từ việc thua cá độ bóng đá.

Các đơn vị công an trong cả nước phối hợp cùng các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân phát hiện 93 vụ việc, khởi tố điều tra 48 vụ cờ bạc, cá độ ăn theo bóng đá; bắt, tạm giữ và xử lý hành chính 370 người, thu giữ số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Trong đó, đặc biệt là vụ phá đường dây cá độ, tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô hơn 2.000 tỷ đồng thông qua mạng cá độ M88, do đối tượng Nguyễn Minh Đạt (33 tuổi, trú tại phường 6, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu bị Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) và Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá thành công ngày 7/7.

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Cung cấp một số thủ đoạn mà các đối tượng trong các đường dây cá độ bóng đá nói riêng và tổ chức đánh bạc qua mạng hiện nay nói chung thường sử dụng, Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết: Cùng với hình thức cá độ truyền thống là các cá nhân có nhu cầu cá độ liên hệ qua điện thoại, gặp mặt trực tiếp nhà cái để giao dịch về số tiền đặt cược và tỷ lệ ăn-thua, hoặc nhà cái sẽ bắt tay với chủ các quán nhậu, cà phê để dụ dỗ, gạ gẫm người tới xem bóng đá tham gia nhận kèo, cá độ...

những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển nhanh về viễn thông và công nghệ thông tin, các đối tượng cầm đầu các đường dây cờ bạc, cá độ đã triệt để lợi dụng lĩnh vực này để tổ chức ra những đường dây đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn, với hàng triệu người ở cả trong và ngoài nước tham gia.

Đơn cử, qua đường dây đánh bạc ở trang M88 do Nguyễn Minh Đạt cầm đầu bị triệt phá nhận thấy, đường dây này đã hoạt động từ năm 2015 đến nay và hoạt động rầm rộ hơn trong mùa World Cup 2018.

M88 là trang cá độ, đánh bạc có máy chủ đặt tại Philippine, tổ chức các hình thức đánh bạc, gồm: Playtech, thể thao, casino trực tuyến... Các con bạc muốn tham gia đánh bạc phải tạo tài khoản trên website và phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện trên trang web M88 để đánh bạc.

Trong hệ thống M88, người đánh bạc có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD, VNĐ và nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Đạt thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc trên trang M88. Cụ thể, đầu năm 2015, một “trùm” đường dây cờ bạc ở nước ngoài giao cho Đạt làm tổng đại lý tại Việt Nam, quản lý hệ thống tài khoản đánh bạc trên trang M88.

Từ đây, Đạt tìm kiếm và thu nạp đàn em để tạo một đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn từ Bắc vào Nam. Mỗi đại lý trung gian thu hút được hàng nghìn con bạc. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các nghi can tổ chức đánh bạc ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng...

Vòng chung kết World Cup 2018 đã bước vào những trận đấu cuối cùng. Theo Đại tá Trần Ngọc Hà, Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát, hoạt động cá độ, đánh bạc ở giai đoạn này cũng sẽ có những diễn biến rất phức tạp.

Các đối tượng cầm cái, đứng đầu các đường dây cá độ, cờ bạc cũng sẽ tăng cường hoạt động để lôi kéo những người hâm mộ bóng đá tham gia cá độ. Vì vậy, để tránh vướng phải những hệ lụy đáng tiếc do cá độ và cờ bạc gây ra, mỗi người dân hãy là những người hâm mộ thông thái, tránh xa những hoạt động vi phạm pháp luật để niềm vui cổ vũ bóng đá thêm trọn vẹn.