Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Quảng Ninh gia tăng

Theo customs.gov.vn

​Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong tháng 8/2015, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn tăng so với tháng trước và diễn biến phức tạp. Từ 16/7 – 15/8/2015, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 49 vụ; trị giá tang vật là trên 5,3 tỷ đồng; trong đó, có 3 vụ ma túy (tăng 300% so với cùng kỳ tháng trước).

Tang vật trong một vụ nhập lậu mỹ phẩm do Hải quan Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ.
Tang vật trong một vụ nhập lậu mỹ phẩm do Hải quan Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ.

Nhóm mặt hàng vi phạm chủ yếu là thuốc lá điếu, mỹ phẩm, điện thoại di động, đồ chơi trẻ em,…

Đáng chú ý, tình hình tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trong nội địa có chiều hướng gia tăng, mặt hàng vi phạm là ngà voi, ma túy. Các đối tượng buôn lậu và vận chuyển ma túy vào nội địa trên các phương tiện ô tô khách có chiều hướng gia tăng. Trong kỳ, liên tiếp từ 16/7-6/8/2015, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 3 đối tượng, thu giữ tang vật vi phạm là 5,18 kg ma túy tổng hợp.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chủ động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2015. Đồng thời, phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn việc mua bán, tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm; tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin trong giám sát hàng hóa xuất khẩu…

Kết quả từ 16/7 – 15/8/2015, lực lượng chống buôn lậu Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 49 vụ việc với trị giá tang vật trên 5,3 tỷ đồng; trong đó, có 3 vụ ma túy (tăng 300% so với cùng kỳ tháng trước).

Lũy kế từ đầu năm tới trung tuần tháng 8/2015, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 290 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa; trị giá tang vật là trên 12,56 tỷ đồng (chưa kể trị giá ma túy); trong đó, bắt giữ 19 vụ ma túy (tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước) với 25 đối tượng; tang vật thu giữ là 44,1 kg ma túy tổng hợp và 3,46 kg heroin.

Sự tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ ngay tại tuyến biên giới của Hải quan và các lực lượng chức năng nên về cơ bản không phát sinh và hình thành các tụ điểm tập kết hàng nhập lậu.

Trong số các vụ việc do Hải quan Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ trong tháng 8/2015, nổi lên một số vụ điển hình:

Nhận được tin báo xe khách BKS 79D-5656 hành trình tuyến Tp HCM đi Móng Cái (Quảng Ninh) có vận chuyển lượng lớn ngà voi, Đội KSHQ số 2, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an tổ chức đón lõng. Đến địa phận Quảng Xương (Thanh Hóa), chiếc xe trên có dấu hiệu tẩu tán hàng hóa. Lực lượng phối hợp tiếp cận phương tiện, yêu cầu lái xe là ôn Đỗ Đông Dương (trú tại Thanh Liêm, Hà Nam) và ông Vũ Đức Hải (trú tại Nam Trực, Nam Định) đưa phương tiện về trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh để khám xét. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở 88 kg ngà voi.

Ngày 6/8/2015, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô BKS 14B-005.28 chạy hướng Móng Cái – Hải Phòng. Qua kiểm tra phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hồng Quân (trú tại Móng Cái, Quảng Ninh) có hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Tang vật thu giữ 3,42 kg ma túy tổng hợp. Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy nói trên từ Móng Cái về Hải Phòng để lấy tiền công.

Đặc biệt, trong kỳ tháng 8/2015, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; qua đó đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập lậu mỹ phẩm, dược phẩm các loại. Điển hình là ngày 8/8/2015, Trạm Kiểm soát liên hợp KM15 – Bến tàu Dân Tiến phát hiện, bắt giữ 2.400 sản phẩm mỹ phẩm gồm son môi, kem chống nắng, dầu gội đầu. Tang vật vi phạm ước tính trị giá 29,7 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 18/8/2015, Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện, bắt giữ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối trượng Mai Thành Long (trú tại Khu 4, Phường Đại Yên, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh). Đối tượng Mai Thành Long vận chuyển trái phép 7.928 sản phẩm là thuốc nhuộm tóc, kem và dầu dưỡng tóc các loại hiệu Haircare, Oasis, Wly. Tổng trị giá tang vật ước tính khoảng 95 triệu đồng.