Điều tra rõ vụ việc đóng tàu cá kém chất lượng

PV.

Đây là chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 6858/VPCP-NN ngày 4/7/2017.

Tàu đóng mới bàn giao cho ngư dân Bình Định đã gỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng, liên tục gặp sự cố phải nằm bờ. Nguồn: Minh Hoàng/Tri thức trực tuyến
Tàu đóng mới bàn giao cho ngư dân Bình Định đã gỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng, liên tục gặp sự cố phải nằm bờ. Nguồn: Minh Hoàng/Tri thức trực tuyến
Theo đó, tại Công văn số 6858/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc làm rõ chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc đóng tàu kém chất lượng ở Bình Định và một số địa phương, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 8/2017.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ trên.

Trước đó, một số cơ quan báo chí, dư luận đã phản ánh về tình trạng tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ tại một số địa phương nhưng lại không đảm bảo chất lượng để hoạt động thủy sản, làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngư dân, gây dư luận bất đồng tình trong người dân.
Được biết, đến nay có 39 con tàu vỏ thép bị hu hỏng, trong đó nặng và nhiều nhất là ở tỉnh Bình Định với 18 con tàu bị hư hỏng không thể ra khơi.