Khởi tố vụ vận chuyển hơn 2 tạ pháo nổ

Theo baohaiquan.vn

Sáng 30/12, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo (Cục Hải quan Quảng Bình) xác nhận, căn cứ vào kết quả giám định, Biên phòng Quảng Bình đã tiến hành khởi tố vụ vận chuyển hơn 2 tạ pháo nổ và chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Minh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.

Hai đối tượng (đứng lần lượt thứ 3 và thứ 4 từ phải sang) cùng tang vật vi phạm. Nguồn: internet.
Hai đối tượng (đứng lần lượt thứ 3 và thứ 4 từ phải sang) cùng tang vật vi phạm. Nguồn: internet.

Như tin Báo Hải quan đưa tin, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 24/12, tại Trạm liên ngành cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo (Cục Hải quan Quảng Bình và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cha Lo phối hợp kiểm tra xe ô tô mang BKS Lào 5300 do Phạm Ngọc Nguyên, sinh năm 1984, quê quán xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An điều khiển nhập cảnh vào Việt nam.

Tại thời điểm kiểm tra, hai lực lượng Hải quan và Biên phòng phát hiện 128kg pháo hoa gồm: 114 hộp pháo hình vuông, 37 gói pháo bi, 30 quả pháo hình trụ tròn giấu bên trong hầm hàng tự chế đóng, mở bằng kích thủy lực.

Cùng vào thời điểm trên, hai lực lượng Hải quan và Biên phòng tiếp tục kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát Lào 1728 do Lê Văn Phú, sinh năm 1987, quê quán xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An điều khiển phát hiện trên xe có 93kg pháo hoa gồm: 89 hộp pháo hình vuông, 22 gói pháo bi giấu trong hầm hàng tự chế đóng, mở bằng kích thủy lực.

Qua xác minh, số pháo trên là của Hồ Hải Hưng (sinh năm 1984) và Hồ Hải Hà (sinh năm 1975), cùng trú quán tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An là đối tượng cùng đi trên hai xe ô tô nói trên.

 Hai lực lượng tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang và bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa Cha Lo tiếp tục điều tra xử lý.

Được biết đây số lượng pháo hoa lớn nhất trong năm 2016 do lực lượng Hải quan và Biên phòng của khẩu Cha Lo phát hiện bắt giữ và cũng là chiến công lớn trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp trước, trong và sau dịp tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.