Phòng, chống ma túy: Hiệu quả từ công tác phối hợp

Theo baohaiquan.vn

Nổi bật nhất trong triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2015 là tinh thần phối hợp, tạo nên sức mạnh tổng hợp phá nhiều chuyên án lớn.

Lực lượng Hải quan, Biên phòng đã phối hợp triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào. Ảnh: Lực lượng Hải quan cung cấp
Lực lượng Hải quan, Biên phòng đã phối hợp triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào. Ảnh: Lực lượng Hải quan cung cấp

Tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy năm 2015 đã được Tổng cục Hải quan xây dựng, triển khai từ những ngày cuối tháng 5.

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao cho các đội, tổ chuyên trách phòng, chống ma túy (Đội Kiểm soát Hải quan đối với các đơn vị chưa thành lập Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy) làm đầu mối giúp lãnh đạo Cục xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nhân lực, phương tiện để tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”.

Bố trí, sử dụng máy soi, chó nghiệp vụ thường xuyên kiểm tra hàng hóa tại các đơn vị trọng điểm, địa bàn trọng điểm; triển khai hoạt động phòng, chống ma túy thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, thu thập tài liệu, lập chuyên án đấu tranh với hoạt động của đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất qua biên giới.

Ngoài những công việc mang tính thường xuyên liên tục, các đơn vị phải đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và chính quyền địa phương triển khai kế hoạch “Tháng hành động phòng, chống ma túy”.

Sau 1 tháng triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy (bắt đầu từ 1/6/2015), lực lượng chức năng như Hải quan hay Biên phòng đều nhận định, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn ra khá sôi động trên tuyến biên giới Việt-Lào.

Trong số các tỉnh biên giới có Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị…, Sơn La vẫn được coi là vùng biên “nóng” về ma túy. Đối tượng buôn lậu thường tìm mọi cách mở các cung đường vận chuyển mới, thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động.

Hơn nữa, bọn chúng còn cài cắm cơ sở để nắm mọi di biến động của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, mỗi vụ chúng thường tổ chức các toán, nhóm từ 10 đến 20 người sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Gần đây, lượng ma túy tổng hợp vận chuyển từ Lào về Việt Nam có chiều hướng gia tăng với sự xuất hiện của một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam theo hướng Luông Pha Băng vào Việt Nam qua khu vực biên giới Điện Biên hoặc từ Hủa Phăn sang Sơn La để vận chuyển đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Với phương thức thủ đoạn tinh vi, khó lường của loại tội phạm ma túy, trên tuyến địa bàn “nóng”, lực lượng Hải quan, Biên phòng đã phát huy tinh thần phối hợp, phá thành công nhiều chuyên án lớn.

Cụ thể, vào hồi 9 giờ ngày 21/6, Phòng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ Chỉ huy Biên phòng Sơn La, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập (Cục Hải quan Điện Biên) đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Phòng trinh sát kỹ thuật (Cục phòng, chống ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng), Đội BP14 Bộ tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, Công an huyện Mộc Châu tổ chức mật phục tại Km103+600 Quốc lộ 43 bất ngờ phát hiện 4 người lạ mặt (gồm 3 nam, 1 nữ) đi trên 2 phương tiện xe máy vận chuyển 20 bánh hình hộp chữ nhật (đều có kích thước 15cm x 10cm x 2,5cm) được quấn giấy nilon màu trắng là heroin, có tổng trọng lượng 6.600 gam đang trên đường vận chuyển ra Mộc Châu để lấy tiền công là 100 triệu đồng.

Ngoài các đối tượng Cứ A Sang và Tráng Thị Mo làm nhiệm vụ vận chuyển ma túy, các đối tượng còn lại là Cứ A Dế và Cứ A Trá đi trước quan sát lực lượng chức năng để thông báo cho Sang và Mo nhưng chưa kịp thông báo thì đã gặp tổ công tác kiểm tra, bắt giữ.

Trước đó, cũng trên Quốc lộ 43, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với lực lượng chức năng liên quan bắt giữ 2 đối tượng là: Vàng A Thái, sinh năm 1977 (địa chỉ bản Pa Háng, khu Pa Háng Huổi Hiềng, Sốp Bâu, Hủa Phăn, Lào và Mùa Sồng Páo, sinh năm 1969 (địa chỉ tiểu khu Pa Khen I - thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) sử dụng xe máy vận chuyển 119 túi nilon (mỗi túi chứa 200 viên nén), tương đương với 23.800 viên ma túy tổng hợp đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ.