Xử lý triệt để việc khai thác cát trái phép

Theo baochinhphu.vn

Tình trạng khai thác cát trên tuyến sông Lô, đoạn qua thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang (Hà Giang) đang diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, gây sạt lở, xói mòn do dòng chảy, ảnh hưởng đến đất canh tác nông nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trước thực trạng này, UBND tỉnh Hà Giang đã ra thông báo gửi đến các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh và huyện Bắc Quang yêu cầu thực hiện nghiêm túc những biện pháp để ngăn chặn, xử lý vi phạm về khai thác cát trái phép.

Công an tỉnh Hà Giang đã thành lập tổ công tác liên ngành phối hợp với Công an huyện Bắc Quang, cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép.

Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hà Giang cho TTXVN biết: Sau một tuần ra quân, tổ công tác liên ngành đã phát hiện, xử lý nhiều vụ khai thác cát trái phép tại thị trấn Vĩnh Tuy.

Điển hình, tổ công tác đã bắt quả tang thuyền hút cát trái phép do Lý Văn Hùng (trú tại xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang) điều khiển đang hút cát từ thuyền dưới bờ sông Lô lên thùng ô tô do Hoàng Văn Ba (27 tuổi) điều khiển. Tại thời điểm trên, thuyền đang chở 16 m3 cát.

Tại thôn Bình Long, thị trấn Vĩnh Tuy, tổ công tác liên ngành bắt quả tang thuyền chở 9 m3 cát do Trần Văn Thìn (trú tại thị trấn Vĩnh Tuy) điều khiển, đang bắt đường ống dẫn hút cát từ thuyền lên ô tô do Nguyễn Văn Hiếu (trú tại thôn Tân Long, thị trấn Vĩnh Tuy) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, các đối tượng nói trên đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Qua đây cho thấy, xuất phát từ lợi ích và coi thường pháp luật, "cát tặc" có thể xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào nếu chính quyền lơi lỏng.

Nguyên nhân được chỉ ra là do các cấp, các ngành chưa có biện pháp xử lý kiên quyết, các chế tài chưa đủ mạnh để chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép. Sự phối hợp của các sở, ban, ngành chức năng tỉnh và UBND huyện Bắc Quang, UBND thị trấn Vĩnh Tuy còn chưa chặt chẽ, kém hiệu quả. Đặc biệt là hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, liên tục.

Sau một thời gian triển khai xử lý triệt để của tổ công tác, hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Lô tạm lắng xuống. Tổ công tác đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lập biên bản, tạm giữ nhiều phương tiện, bàn giao cho Công an huyện Bắc Quang xử lý theo quy định của pháp luật. Nhiều chủ thuyền hút cát trái phép đã cam kết với cấp ủy, chính quyền địa phương không hoạt động khai thác cát trái phép.

Cũng theo Đại tá Lê Văn Canh, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra ở nhiều địa bàn, trên diện rộng, chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, trên các tuyến sông liên huyện và các tuyến giáp ranh với các tỉnh, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý vi phạm.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, thời gian tới, tổ công tác liên ngành sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát; xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép trên toàn tuyến sông Lô.

Ngày 7/3/2017, tại cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về các tình hình khai thác cát, sỏi trái phép đang gây bức xúc dư luận xã hội hiện nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ rõ: Với đà khai thác hiện nay, nguồn tài nguyên này sẽ sớm cạn kiệt với nhiều hệ lụy làm xói mòn, ảnh hưởng dòng chảy tự nhiên, gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của người dân, mất an ninh trật tự, gây bức xúc với người dân.

 

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ: “Hoạt động khai thác cát trái phép nhiều khi vẫn diễn ra công khai, ban ngày, liên tục mà không bị xử lý. Có tình trạng cơ quan chức năng địa phương buông lỏng quản lý, thậm chí bao che cho tội phạm nếu không nói là bảo kê. Do đó, cần một quyết tâm lớn của cả các cấp, các ngành với các giải pháp đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi cho được tình trạng này”.

 

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các lực lượng chức năng cần sớm mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm khai thác cát trái phép từ ngày 15/3 đến 1/6 nhằm lập lại trật tự hoạt động khai thác cát trong cả nước. Đồng thời, thực hiện rà soát, bổ sung các quy định của pháp luật cho chặt chẽ để xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

 

Tại văn bản số 145/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ: “Nơi nào để tội phạm hoạt động lộng hành trong thời gian dài thì chủ tịch UBND địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.