G7 sẽ đồng loạt bán ra đồng yên

Theo Reuters,Bloomberg

Bộ trưởng Tài chính Nhật công bố Ngân hàng Trung ương Mỹ, Anh, châu Âu, Canada và Nhật sẽ cùng bán ra đồng yên ngay khi các thị trường mở cửa giao dịch hôm nay.

Chính phủ các nước công nghiệp phát triển G7 sẽ cùng phối hợp can thiệp vào thị trường ngoại hối lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ. Thời gian qua, đồng yên Nhật tăng giá quá mạnh ảnh hưởng xấu đến đà phục hồi kinh tế Nhật vốn đã chịu quá nhiều tác động do động đất ngày 11/03.

Bộ trưởng Tài chính Nhật công bố Ngân hàng Trung ương Mỹ, Anh, châu Âu, Canada và Nhật sẽ cùng bán ra đồng yên ngay khi các thị trường mở cửa giao dịch.

Ông đã đưa ra tuyên bố trên sau khi có buổi họp trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính và đại diện Ngân hàng Trung ương các nước G7 để giúp giải quyết khủng hoảng tồi tệ nhất thời kỳ hậu Chiến tranh Thế giới thứ Hai tại Nhật.

Từ khi động đất xảy ra, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 14%, số lượng người chết dự báo khoảng hơn 10 nghìn và rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân phía Bắc Tokyo.

Ngân hàng Trung ương Nhật đã liên tục bơm tiền mặt vào hệ thống tài chính để bình ổn thị trường tiền tệ, ngoài ra còn quyết định tăng gấp đôi quy mô chương trình mua tài sản lên 10 nghìn tỷ yên, cam kết mua mạnh trái phiếu chính phủ Nhật, các quỹ ETF và quỹ tín thác bất động sản.

Suốt từ tháng 9/2000, G7 không can thiệp vào thị trường tiền tệ. Năm 2000, G7 quyết định mua đồng euro bởi đồng tiền này mất giá sâu trong năm thứ 2 được lưu hành trên thị trường.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật trong ngày 13/03 tuyên bố ông sẵn sàng bơm thanh khoản ồ ạt để đảm bảo ổn định. Ngay ngày sau đó, 15 nghìn tỷ yên đã được bơm vào thị trường. Từ đó đến nay số lượng tiền bơm giảm dần qua các ngày.

Ngay từ 9h sáng tại thị trường Tokyo phiên ngày hôm nay, Nhật sẽ bắt đầu bán ra đồng yên. Các Ngân hàng Trung ương khác trong G7 sẽ hành động khi thị trường tại nước họ mở cửa. Bộ trưởng Tài chính Nhật từ chối cung cấp thông tin về lượng đồng yên mà Nhật bán ra.

Sau thông tin trên, đồng USD tăng giá mạnh so với đồng yên và giao dịch ở mức khoảng 81 yên/USD.

Lần gần nhất Nhật can thiệp vào thị trường tiền tệ là ngày 15/09/2010 khi đó Nhật bán ra 2,13 nghìn tỷ yên, lượng cao kỷ lục trong 1 ngày.