4 điểm nhấn kinh tế quốc tế tuần 03-07/1/2017

PV.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng của Eurozone cao nhất kể từ tháng 5/2011, số người có việc làm ở Đức cao nhất kể từ 1990, Nga được vào danh sách 7 nền kinh tế mới nổi, nợ công của Mexico cao nhất trong 17 năm... là những điểm nhấn tài chính - kinh tế quốc tế tuần qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng của Eurozone cao nhất kể từ tháng 5/2011

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp tháng 12/2016 đạt 54,4 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 5/2011, tăng so với mức 53,9 điểm của tháng 11, cho thấy nền kinh tế của Eurozone đang tăng trưởng ổn định.

Số người có việc làm ở Đức cao nhất kể từ 1990

Trong năm 2016, số người có việc làm ở Đức tăng 1% so với năm 2015, lên 43,4 triệu người - mức cao nhất để từ khi quốc gia này tái thống nhất vào năm 1990. Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4%, thấp hơn mức dự báo 4,3%, đưa Đức trở thành quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp thứ hai trong các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), sau Cộng hòa Séc.

Nga được vào danh sách 7 nền kinh tế mới nổi

Bloomberg (02/01) đã đưa Nga vào danh sách 7 nền kinh tế mới nổi (bao gồm Nga, Nam Phi, Mexico, Brazil, Chile, Ấn Độ và Indonesia) là điểm đến hấp dẫn nhất cho đầu tư trong năm 2017, do đồng ruble được đánh giá có lợi suất tiềm năng cao (dự báo đạt 26% trong năm 2017).

Nợ công của Mexico cao nhất trong 17 năm

Tính đến tháng 11/2016, nợ công của Mexico là 443,6 tỷ USD (tương đương 48,9% GDP) - mức cao nhất trong 17 năm, trong đó nợ nước ngoài là 166,06 tỷ USD. Ước tính cả năm 2016, tỷ lệ nợ công so với GDP tăng lên 50,5%, phù hợp với chiến lược tài chính và mức trần nợ công mà Quốc hội nước này đã thông qua.