Thanh khoản thị trường chứng khoán vượt ngưỡng tỷ đô

Minh Lâm

Tính chung cả 3 sàn ngày 16/6, thanh khoản đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, lực bán dồn dập ở phiên ATC đã khiến VN-Index “quay xe” trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư.

VN-Index bất ngờ giảm điểm trong những phút cuối phiên khiến nhà đầu tư "sốc".
VN-Index bất ngờ giảm điểm trong những phút cuối phiên khiến nhà đầu tư "sốc".

Nối tiếp chuỗi ngày lạc quan của tuần trước, VN-Index đã lấy mốc 1.100 điểm, tạo điểm tựa để tiếp tục xu hướng tăng trong tuần này (12/6-16/6). Xuyên suốt từ sáng đến chiều ngày hôm nay (16/6), chỉ số miệt mài đi lên, đã tiến đến vùng 1.120 – 1.126 điểm, vùng kháng cự mạnh được đa số nhà đầu tư quan tâm.

Tuy nhiên, vào những phút cuối phiên, diễn biến chốt lãi bất ngờ xuất hiện mặc dù thị trường xuất hiện thông tin tích cực về quyết định giảm lãi suất lần thứ 4 của Ngân hàng Nhà nước.

Từ vùng giá cao, VN-Index đổ dốc về dưới tham chiếu trước khi bước vào phiên ATC. Cú rơi ngay lập tức khiến những lệnh mua vào chỉ ít phút trước đó lỗ nặng.

Sắc đỏ lan rộng trên 3 sàn với 470 mã giảm và 346 mã tăng. Rổ VN30 ngoại trừ ACB (+0,5%); BCN (+1,5%); FPT (+0,5%); HPG (+1,3%); SSI (+1,6%); STB (+4,3%); TPB (+0,3%) và VCB (+1,4%) còn xanh, đa số mã đều đóng cửa giảm giá (9 mã giảm trên 1%).

Thanh khoản toàn thị trường đạt 26.020 tỷ đồng - tăng 10.000 tỷ so với phiên trước đó. Đây là phiên thứ 2 thanh khoản đạt giá trị giao dịch trên một tỷ USD kể từ đầu năm. 

Dòng tiền chủ yếu tập trung tại các nhóm chứng khoán (gần 5.100 tỷ đồng), bất động sản (4.655 tỷ đồng), ngân hàng (4.600 tỷ đồng), tài nguyên (1.620 tỷ đồng), xây dựng và vật liệu (1.343 tỷ đồng).

Chốt tuần tại 1.115,22 điểm, VN-Index tăng 7,69 điểm (+0,69%) so với cuối tuần trước. Sau nhịp tăng mạnh trong ngắn hạn, áp lực chốt lãi đã xuất hiện mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong tuần.

Diễn biến này đã đưa VGC lọt vào top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực đến VN-Index khi mã này giảm đến -5,9% trong tuần. Trong khi đó, top ảnh hưởng tích cực vẫn là những bluechip như: VCB (+4,5%) tác động 5,3 điểm, VIC (+2,3%) tác động +1,1 điểm và GAS (+1,9%) tác động 0,9 điểm.

Trái ngược với động thái bán ra chốt lời của khối nội, các nhà đầu tư ngoại đã chuyển hướng sang mua ròng trong tuần này, đáng chú ý khi khối này mua ròng cả 5 phiên với giá trị gần 1.800 tỷ đồng.

Quan sát diễn biến từng phiên, khối này giao dịch mua ròng lớn và đều trong 3 phiên cuối tuần, đây là dấu hiệu cho thấy khả năng đà mua ròng có thể vẫn còn được duy trì trong những phiên sắp tới. HPG và VND là 2 mã dẫn đầu nhóm mua ròng với giá trị lần lượt 699 tỷ đồng và 466 tỷ đồng. Ở chiều bán ròng, VNM cũng gây chú ý khi bị khối ngoại bán ra 424 tỷ đồng.

Mốc 1.125 điểm trên đồ thị là ngưỡng MA 200 tuần, kháng cự quan trọng được các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật chú ý, do đó việc VN-Index chưa thể vượt ngưỡng này trong tuần cũng là diễn biến thông thường của thị trường.

Mốc 1.125 điểm có thể sẽ còn tiếp tục thử thách đà tăng của chỉ số trong tuần sau nhưng một khi chinh phục thành công, hiệu ứng “bùng nổ theo đà” có thể xảy ra và đưa chỉ số đến vùng cao hơn. Hệ số P/E của VN-Index hiện tại đang ở mức 15,2x.