Thắt chặt quan hệ hợp tác lĩnh vực Kho bạc Nhà nước giữa Việt Nam - Lào

Minh Tú

Phát huy các kết quả đạt được từ mối quan hệ hợp tác hữu nghị, thân tình thời gian qua, trong giai đoạn tiếp theo, Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Kho bạc Quốc gia Lào tiếp tục cùng nhau triển khai một cách có hiệu quả nhất các hoạt động hợp tác, trao đổi nghiệp vụ, đóng góp tích cực vào thành công chung của quan hệ hợp tác hữu nghị 2 nước Việt Nam-Lào.

Đoàn công tác của Bộ Tài chính Lào do Bộ trưởng Bounchom Ubonpaseuth dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam.
Đoàn công tác của Bộ Tài chính Lào do Bộ trưởng Bounchom Ubonpaseuth dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu bền

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu dài để hỗ trợ cùng nhau phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin; kịp thời tham vấn và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Trong đó, từ năm 2004 đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam và Kho bạc Quốc gia Lào đã trao đổi, thống nhất và triển khai nhiều hoạt động hợp tác nhằm tăng cường quan hệ hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau.

Mới đây, trong khuôn khổ các hoạt động của Đoàn công tác Bộ Tài chính Lào tại Bộ Tài chính Việt Nam và các đơn vị liên quan từ ngày 24/7 đến ngày 29/7/2022, chiều ngày 27/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào - Bounchom Ubonpaseuth dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài chính Lào đã đến thăm và làm việc tại KBNN Việt Nam. Tổng Giám đốc KBNN - Trần Quân đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài chính Lào.

Phát biểu chào mừng Bộ trưởng Bounchom Ubonpaseuth và Đoàn công tác, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh, KBNN Việt Nam vui mừng được đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong khuôn khổ Chương trình công tác tại Việt Nam của Đoàn.

“Mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào, giữa Bộ Tài chính 2 nước nói chung và Kho bạc 2 quốc gia nói riêng đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời để hỗ trợ cùng nhau phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, 2 Chính phủ và Nhân dân 2 nước Việt Nam và Lào anh em”, Tổng Giám đốc KBNN - Trần Quân khẳng định.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào - Bounchom Ubonpaseuth đã đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa KBNN Việt Nam và KBQG Lào. Các hoạt động hợp tác này trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu nhất định. KBNN Việt Nam đã dựa trên đề xuất từ phía KBQG Lào và khả năng đáp ứng của KBNN Việt Nam để triển khai các nội dung đã thống nhất, mỗi giai đoạn đều có những nhiệm vụ trọng tâm khác nhau. Các hoạt động hợp tác giữa 2 Kho bạc đều được báo cáo Ban Chỉ đạo hợp tác 2 Bộ Tài chính phê duyệt hàng năm.

Cũng tại buổi làm việc, Lãnh đạo KBNN Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ KBNN Việt Nam đã chia sẻ một số nội dung mà hai bên cùng quan tâm trong thời gian qua như: Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030, công tác quản lý ngân quỹ và huy động vốn; công tác hiện đại hóa trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, công tác chuyển đổi số trong hệ thống KBNN...

Chia sẻ về việc xây dựng Chiến lược phát triển KBNN, ông Lưu Hoàng - Cục trưởng Cục Quản lý Ngân quỹ - KBNN Việt Nam cho biết, trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN Việt Nam đã tập trung vào việc thu - chi NSNN có hiệu quả. “Đến năm 2020, chúng tôi đã cơ bản đạt được mục tiêu của chiến lược là hình thành KBNN điện tử. Bước sang giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở đánh giá lại chiến lược trước đây, tham khảo kinh nghiệm quốc tế…, Chiến lược cho giai đoạn 2021 – 2030 hướng đến mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành Kho bạc số” - ông Lưu Hoàng nhấn mạnh.

Chia sẻ cụ thể về công tác quản lý ngân quỹ, đại diện các vụ, cục thuộc KBNN cũng cho biết, về  công tác thu NSNN, KBNN đã hiện đại hoá toàn bộ quy trình, song song với đó là uỷ nhiệm thu cho hệ thống ngân hàng thương mại

Chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ kho bạc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc KBNN cũng cho biết, KBNN thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin từ rất sớm. Theo đó, từ những ngày đầu thành lập, KBNN đã chuyển mô hình công nghệ thông tin từ phân tán sang tập trung, điển hình là xây dựng thành công Tabmis (Hệ thống thôn tin quản lý ngân sách và kho bạc). “Với nền tảng hệ thống công nghệ thông tin của mình, KBNN luôn được Bộ Tài chính tin tưởng và trở thành trung tâm thông tin về ngân sách của quốc gia, cũng như cấp tỉnh, huyện” - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh

Cũng tại buổi làm việc, đoàn công tác KBQG Lào và Việt Nam đều đã khẳng định, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để triển khai các hoạt động hợp tác song phương, KBNN Việt Nam đã tích cực, chủ động liên hệ với KBQG Lào triển khai các hoạt động hợp tác theo kế hoạch đã thống nhất giữa 2 Kho bạc phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch của mỗi nước.

Tăng cường hợp tác, trao đổi nghiệp vụ trong thời gian tới

Đánh giá cao những chia sẻ của lãnh đạo KBNN Việt Nam và các đơn vị chức năng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth chia sẻ “Bộ Tài chính Lào sẽ đề xuất các nội dung, chương trình hợp tác giữa 2 cơ quan KBNN trong thời gian tới để đưa vào chương trình hợp tác dài hạn và hàng năm giữa Bộ Tài chính hai nước Việt Nam và Lào”.

Đoàn công tác Bộ Tài chính Lào và KBNN Việt Nam thống nhất, trong thời gian tới, 2 Kho bạc sẽ tập trung thực hiện triển khai một số nội dung gồm: Tư vấn KBQG Lào xây dựng và sửa đổi các văn bản pháp lý và quy trình nghiệp vụ để đáp ứng mục tiêu tập trung thu và quản lý thu-chi NSNN qua Kho bạc; Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các kho bạc cấp tỉnh có chung đường biên giới Việt Lào về các lĩnh vực để nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động cấp địa phương ; Tư vấn hiện đại hóa KBQG Lào; Hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực của cán bộ KBQG Lào từ trung ương đến địa phương.

Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam – Trần Quân khẳng định, trong thời gian tới, trên cơ sở nhu cầu của Bộ Tài chính Lào nói chung cũng như của KBQG Lào nói riêng, KBNN Việt Nam sẽ tiếp tục và luôn sẵn sàng hỗ trợ Bộ Tài chính, KBQG Lào về các nội dung hợp tác đang triển khai. Đồng thời, 2 bên cũng tích cực xem xét, đánh giá các hoạt động hỗ trợ ưu tiên theo từng năm để cùng nhau triển khai một cách có hiệu quả nhất, đóng góp tích cực vào thành công chung của quan hệ hợp tác hữu nghị 2 nước Việt Nam-Lào.

* Bài đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 1 - Tháng 8/2022